Ban Tôn giáo TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo quận 12

Thượng tọa Thích Trí Thường tiếp ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TP.HCM
Thượng tọa Thích Trí Thường tiếp ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-5, đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM do ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận 12.

Tiếp đón đoàn tại chùa Vình Phước - Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN Quận 12, có Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q12; Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 12.

Trong buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Lượng đã đánh giá cao thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo quận 12, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, ông Phó ban Tôn giáo TP.HCM cũng lưu ý Ban Trị sự Phật giáo quận 12 cần phải thực hiện nghiêm văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng và của GHPGVN TP.HCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức Đại lễ Phật đản vừa long trọng, vừa an toàn.

Ngoài ra, Ban Tôn giáo TP.HCM cũng đề nghị Ban Trị sự Phật giáo quận 12 tích cực vận động các cơ sở tự viện, Tăng Ni và đồng bào Phật tử tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23-5 sắp tới.

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo quận 12 và đoàn công tác của Ban Tôn giáo TP.HCM

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo quận 12 và đoàn công tác của Ban Tôn giáo TP.HCM

Dịp này, Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12 đã cảm ơn Ban Tôn giáo TP.HCM đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo quận 12 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo quận nhiệm kỳ X (2021-2026).

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất từ Ban Tôn giáo TP.HCM, đặc biệt trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày