Ban Trị sự GHPGVN H.Đức Thọ và tổ đình An Lạc trao 100 triệu đồng xây dựng nhà tình thương

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-8, Ban Trị sự GHPGVN H.Đức Thọ (Hà Tĩnh), tổ đình An Lạc (Lâm Đồng) phối hợp với UBMTTQVN H.Đức Thọ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Trần Thị Hưng, trú tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, H.Đức Thọ.

Theo đó, gia đình bà Trần Thị Hưng, sinh năm 1949 là hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngôi nhà cấp 4 của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng chưa có điều kiện để tu sửa, xây dựng lại.

Thượng tọa Thích Đồng Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Bảo Lộc, trụ trì tổ đình An Lạc và Đại đức Thích Đồng Ấn, Phó ban Trị sự GHPGVN H.Đức Thọ cùng lãnh đạo địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng đến bà Trần Thị Hưng
Thượng tọa Thích Đồng Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Bảo Lộc, trụ trì tổ đình An Lạc và Đại đức Thích Đồng Ấn, Phó ban Trị sự GHPGVN H.Đức Thọ cùng lãnh đạo địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng đến bà Trần Thị Hưng

Biết được hoàn cảnh của gia đình, Ban Trị sự GHPGVN H.Đức Thọ, tổ đình An Lạc đã phối hợp cùng các ban ngành địa phương hỗ trợ khởi công xây dựng ngôi nhà mới có diện tích gần 50m2 với tổng kính phí trên 125 triệu đồng. Trong đó, Ban Trị sự và tổ đình An Lạc hỗ trợ 100 triệu đồng, số tiền còn lại do người thân, gia đình đảm bảo; các hội đoàn và nhân dân trong địa phương trực tiếp tham gia giúp đỡ ngày công lao động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày