Ban Trị sự GHPGVN quận 8 họp mở rộng trước thềm đại hội Phật giáo

Ban Trị sự và chính quyền quận 8 họp triển khai công tác chuẩn bị đại hội Phật giáo cấp quận 2021.
Ban Trị sự và chính quyền quận 8 họp triển khai công tác chuẩn bị đại hội Phật giáo cấp quận 2021.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Long Hoa tự (quận 8, TP.HCM), chiều 24-3, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 8 cùng chính quyền sở tại, đã có buổi họp nhằm trình bày và thảo luận cho công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận thời gian tới.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN quận 8 thông báo sự đồng thuận từ cơ quan chức năng các cấp cũng như sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền địa phương, nhất trí tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận vào ngày 30-6 (ngày 21-5-Tân Sửu).

Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 8 phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 8 phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8 nhấn mạnh, buổi họp nhằm thảo luận công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận nhà, thống nhất ý kiến của chư tôn đức Tăng Ni, lắng nghe góp ý từ các ban ngành địa phương, để đại hội sắp tới được diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại phiên họp, Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận 8, đại diện Ban Thư ký trình bày kế hoạch tổ chức, dự thảo chương trình đại hội sắp tới.

Trong đó, đề xuất phân công phân nhiệm từng tiểu ban thuộc Ban Tổ chức đại hội, đạt được sự thống nhất từ chư tôn đức Phật giáo quận.

Đại diện chính quyền địa phương đóng góp ý kiến cho công tác chuẩn bị đại hội

Đại diện chính quyền địa phương đóng góp ý kiến cho công tác chuẩn bị đại hội

Bên cạnh đó, đề cử danh sách nhân sự dự kiến các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhiệm kỳ 2021-2026, được sự nhất trí cao từ Tăng Ni đến chính quyền sở tại, danh sách này sẽ trình lên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Buổi họp kết thúc với sự đồng thuận nhất trí từ chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền địa phương

Buổi họp kết thúc với sự đồng thuận nhất trí từ chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền địa phương

Như vậy, Đại hội Phật giáo quận 8 sẽ chính thức được cử hành vào hai ngày 29 và 30-6 (nhằm ngày 20 và 21-5-Tân Sửu) tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày