Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quà hỗ trợ đồng bào Nghệ An bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao 500 phần quà đến các hộ dân tại xã Quỳnh Phú, Nghệ An
Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao 500 phần quà đến các hộ dân tại xã Quỳnh Phú, Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chương trình trao 500 phần quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 tại xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, mỗi phần quà gồm 1,3 triệu đồng tiền mặt và 5kg gạo, nhằm giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão.

Trước đó, tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đoàn cũng đã trao 1.000 phần quà, mỗi phần gồm 700.000 đồng tiền mặt, 10kg gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tổng giá trị thực hiện chương trình từ thiện là 1,8 tỷ đồng.

1.000 phần quà đã được trao tận tay các hộ dân xã Quỳ Châu, Nghệ An

1.000 phần quà đã được trao tận tay các hộ dân xã Quỳ Châu, Nghệ An

Phát biểu tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp bày tỏ: Với tinh thần từ bi của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp mong được sẻ chia phần nào khó khăn với bà con, giúp mọi người thêm niềm tin, nghị lực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Chia sẻ cảm nhận khi nhận quà, bà Vũ Thị Rềnh - người dân xã Quỳnh Phú xúc động nói: “Những phần quà này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Trong lúc khó khăn, nhận được tình cảm của quý thầy và Phật tử, chúng tôi thấy rất ấm lòng.”

Tại các điểm trao quà, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã có lời tri ân sâu sắc đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, các mạnh thường quân và Phật tử đã quan tâm, hướng về người dân vùng bị thiên tai, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày