Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Chư tôn đức Tăng chủ tọa hội nghị
Chư tôn đức Tăng chủ tọa hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Ngày 22-1, tại chùa Thành (phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021.

Trước hội nghị, Đại đức Thích Bản Chung - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã trình bày báo cáo.

Về công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử: tổ chức giảng giáo lý (10 buổi/ tháng) tại chùa Thành; tổ chức lễ bán khoán, quy y Tam bảo cho 500 thanh thiếu niên.

Về công tác xã hội tại địa phương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBMTTQVN TP.Lạng Sơn tổ chức các buổi phổ biến luật giao thông đường bộ, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ nhân dịp Tết; phối hợp với Thành đoàn Lạng Sơn và các đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền cho Phật tử và nhân dân không vứt các đồ thờ cúng xuống sông Kỳ Cùng…

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Về công tác từ thiện xã hội: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã có những buổi tặng quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ mồ côi, đồng bào bị bão lụt các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, nhận phụng d­ưỡng một mẹ Việt Nam anh hùng trọn đời, hỗ trợ xây 6 căn nhà đại đoàn kết...

Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn còn tham gia ủng hộ quỹ Phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn phát động, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn...

Tổng số tiền từ thiện năm 2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn trên 1 tỷ đồng.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cũng nêu ra những mặt còn tồn tại như: chư Tăng quá ít, địa bàn rộng, cách trở giao thông... Ở một số huyện, thị trấn trong tỉnh, do chưa có chùa, Phật tử phải đi lễ và sinh hoạt tại các đền, phủ, miếu dẫn tới nhiều bất cập. Đặc biệt đó là tình trạng nhiều kẻ xấu lợi dụng lòng tin của Phật tử để truyền đạo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật và giáo luật...

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong năm qua và sách tấn chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh Lạng Sơn cần nỗ lực hơn nữa để các hoạt động Phật sự trong năm 2021 đạt nhiều kết quả khả quan hơn.

Cũng trong hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã trao tặng 100 phần quà tết cho các gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP.Lạng Sơn, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao quà

Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao quà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày