Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật giáo H.Củ Chi
Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật giáo H.Củ Chi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 15-4-Quý Mão (2-6-2023), Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Thiên Phước (ấp Trung Hiệp Thạnh, X.Trung Lập Thượng, H.Củ Chi, TP.HCM).
Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện, cùng Tăng Ni, Phật tử Phật giáo H.Củ Chi.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TP.HCM; bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cùng đại diện các cấp chính quyền huyện và địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Thiện Đức tại buổi lễ đã cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Hòa thượng Thích Thiện Đức tại buổi lễ đã cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực phát biểu khai mạc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo H.Củ Chi.

Hòa thượng Thích Thiện Đức tại buổi lễ đã cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cung tuyên Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cung tuyên Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cung tuyên Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện đại diện chính quyền huyện phát biểu trân trọng ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni Phật giáo huyện trong thời gian vừa qua, đặc biệt về hoạt động an sinh xã hội, tham gia các phong trào do chính quyền phát động, thể hiện tinh thần gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Bà tin tưởng trong thời gian tới Phật giáo huyện với tinh thần từ bi của người con Phật, với các hoạt động lợi đạo ích đời, sẽ cùng đóng góp xây dựng H.Củ Chi ngày càng giàu đẹp.

Phật giáo H.Củ Chi trao 50 triệu đồng đến quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc"

Phật giáo H.Củ Chi trao 50 triệu đồng đến quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc"

Dịp này, Phật giáo H.Củ Chi trao tặng 300 phần quà đến người khó khăn tại địa phương; trao ủng hộ 50 triệu đồng đến Quỹ “Vì người nghèo” và 50 triệu đồng đến Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc”.

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm đã cử ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ đản sanh, dâng hương, lễ Phật và thực hiện khóa lễ tụng sám Khánh đản.

Buổi lễ kết thúc với cảm tạ của Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi.

Một số hình ảnh Đại lễ Phật đản Phật giáo H.Củ Chi:

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cảm tạ kết thúc buổi lễ

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cảm tạ kết thúc buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày