Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi khai giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì năm 2022

Khai giảng khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì 2022 cho Tăng Ni Phật giáo huyện Củ Chi tại chùa Thiên Phước
Khai giảng khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì 2022 cho Tăng Ni Phật giáo huyện Củ Chi tại chùa Thiên Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-6, tại chùa Thiên Phước, ấp Trung Hiệp Thạnh, xã trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi (TP.HCM) đã tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2022 cho chư Tăng Ni trên địa bàn huyện.
Chư tôn đức chứng minh khóa lễ khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì

Chư tôn đức chứng minh khóa lễ khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì

Chứng minh có Hòa thượng Thích Minh Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi cùng toàn thể Tăng Ni Phật giáo huyện.

Đại diện chính quyền tham dự

Đại diện chính quyền tham dự

Về phía chính quyền có ông Dương Văn Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện Củ Chi; bà Võ Thị Kiều Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Củ Chi, cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể huyện Củ Chi, xã Trung Lập Thượng và ấp sở tại.

Thượng tọa Thích An Thường phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích An Thường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2022, Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện cho biết Củ Chi là một huyện ngoại thành thuộc TP.HCM, có 21 đơn vị xã, thị trấn, các tự viện phân bổ trên toàn huyện là 181 cơ sở, 60 cơ sở đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì, 31 cơ sở có quyết định gia nhập dựng bảng hiệu, 90 cơ sở đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục hành chính đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định của Luật Tín ngưỡng tôn giáo, hơn 400 Tăng Ni đang sinh hoạt, tu học trên địa bàn huyện.

“Với số lượng tự viện nhiều, Tăng Ni đông, theo định hướng phát triển chung của GHPGVN phải nâng cao khả năng quản lý, điều hành cơ sở tự viện. Nhân sự quản lý cần có đủ kiến thức Phật pháp, nghiệp vụ chuyên môn, nghệ thuật điều hành, phương pháp quản lý. Ngoài ra, còn phải phát triển các kỹ năng mềm, đối nội đối ngoại, đủ năng lực giúp cho cộng đồng Phật tử dễ tiếp cận với giáo lý Phật pháp, ứng dụng dung hòa giữa đạo và đời, xây dựng hình ảnh người tu sĩ mẫu mực, luôn sống tốt đời đẹp đạo”,Thượng tọa Thích An Thường cho biết.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Báo cáo tóm tắt công tác tổ chức và chương trình khóa học, Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi cho biết trong khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm nay, Ban Tổ chức thực hiện lời chỉ dạy của Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN trên tinh thần mỗi Tăng Ni trụ trì là một biểu tượng gương mẫu cho đại chúng. Khóa học này ngoài nâng cao kiến thức chuyên môn nội điển kinh, luật, luận, bổ trợ những kiến thức pháp luật xã hội còn phải thực hành việc tu trì giáo pháp. Do đó, Ban Tổ chức đã xây dựng chương trình của khóa bồi dưỡng vừa có ý nghĩa chuyên sâu vừa học vừa tu tập.

Đại đức Thích Thiện Tâm báo cáo tóm tắt về chương trình khóa học

Đại đức Thích Thiện Tâm báo cáo tóm tắt về chương trình khóa học

Theo đó từ ngày 20 đến 24-6-2022 (22 đến 26-5-Nhâm Dần) 136 Tăng Ni học viên sẽ được chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hướng dẫn các nội dung: Luật học Ứng dụng (Hòa thượng Thích Minh Thông hướng dẫn); Ứng dụng Hiến chương, Nội quy Tăng sự GHPGVN vào đời sống thực tiễn (Hòa thượng Thích Huệ Thông); Quản trị hành chánh Giáo hội (Thượng tọa Thích Phước Nguyên); Trụ trì với công tác hành chánh Giáo hội (Thượng tọa Thích Thiện Quý); Âm đức vị trụ trì (Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ); Trụ trì trong thời đại công nghệ số (Thượng tọa Thích Minh Nhẫn); Xây dựng đức tin với Phật tử (Thượng tọa Thích Phước Nghiêm); Trụ trì với công tác đối nội, đối ngoại (Thượng tọa Thích Nhật Từ); Nghệ thuật ứng dụng mạng xã hội (Đại đức Thích Minh Ân); Nghệ thuật soạn thảo các văn bản hành chánh Giáo hội (Thượng tọa Thích Quang Thạnh); Ứng dụng Luật Tín ngưỡng tôn giáo (Ban Tôn giáo TP.HCM), cùng các chủ đề do đại diện chính quyền huyện Củ Chi trình bày.

Ông Dương Văn Duyên trao tặng lẵng hoa chúc cho khóa bồi dưỡng thành tựu

Ông Dương Văn Duyên trao tặng lẵng hoa chúc cho khóa bồi dưỡng thành tựu

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Minh Thông tán thán tinh thần của khóa bồi dưỡng trụ trì và mong tất cả các quận huyện mỗi năm sẽ có khóa bồi dưỡng để sách tấn Tăng Ni các tự viện trong thành phố.

Hòa thượng Thích Minh Thông ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Minh Thông ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Minh Thông bày tỏ, Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi tổ chức khóa bồi dưỡng là một điều đáng trân trọng vì suốt cả năm bận Phật sự mà Tăng Ni không có thời gian nhìn lại chính mình. Người xuất gia điều chính yếu là "Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc".

Khóa bồi dưỡng này sẽ nhắc lại lời Phật dạy, những bổn phận chính của người xuất gia, nhận rõ cái gì nên làm và không nên làm để mỗi người xuất gia khi sống theo lời Phật dạy được an lạc trong giáo pháp và tỏa ra sự an lạc đến những người xung quanh, mang lại lợi lạc cho chúng sanh. Đó cũng là góp phần “Hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”.

Sau lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã có bài hướng dẫn về kinh nghiệm trụ trì trong thời đại công nghệ 4.0
Sau lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã có bài hướng dẫn về kinh nghiệm trụ trì trong thời đại công nghệ 4.0
Hòa thượng Thích Minh Thông giảng về giới luật
Hòa thượng Thích Minh Thông giảng về giới luật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày