Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Phật giáo huyện Củ Chi tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Phật giáo huyện Củ Chi tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-5(9-4-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ lần thứ 35 tại chùa Pháp Thành (ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, cùng Tăng Ni Phật giáo huyện Củ Chi tham dự.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo TP.HCM đến Thượng tọa Thích An Thường

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo TP.HCM đến Thượng tọa Thích An Thường

Về phía chính quyền có ông Dương Văn Duyên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Củ Chi; bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Củ Chi, cùng đại diện các cấp chính quyền ấp Thượng, xã Tân Thông hội, huyện Củ Chi.

Ông Dương Văn Duyên trao lẵng hoa chúc mừng của chính quyền huyện

Ông Dương Văn Duyên trao lẵng hoa chúc mừng của chính quyền huyện

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi cho biết khóa An cư kiết hạ lần thứ 35 năm nay của Phật giáo huyện được tổ chức tại chùa Pháp Thành - Trường hạ tập trung dành cho chư Tăng và tại chùa Di Đà (xã Trung Lập Hạ) dành cho chư hành giả Ni. Với trên 170 vị an cư.

“Với ước nguyện trường hạ huyện Củ Chi sẽ là mảnh đất phù sa màu mỡ cho hạt giống bồ đề sinh sôi nảy nở, đồng thời cũng tạo dựng được một môi trường Phật học, rèn luyện oai nghi tế hạnh cho người xuất gia theo tinh thần giới luật của Phật. Để góp phần trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Hành giả phát nguyện an cư

Hành giả phát nguyện an cư

Đại đức Thích Phước Trí, Chánh Văn phòng Ban Trị sự cũng đã thông qua danh sách Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Chức sự hai trường hạ.

Đại đức Thích Tâm Duyên đại diện hành giả đối trước chư tôn đức xin nguyện sẽ tu học tinh tấn trong ba tháng An cư kiết hạ.

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Đại diện chính quyền, bà Trương Thị Mỹ Hạnh phát biểu ghi nhận những đóng góp về công tác lợi đạo ích đời của Phật giáo huyện trong nhiều năm qua. Đặc biệt, năm 2021 bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Phật giáo huyện đã có nhiều chương trình thiết thực với việc đóng góp trên 2 tỷ đồng cho quỹ vắc-xin và các hoạt động từ thiện khác.

Bà cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ hết lòng trong khả năng cho phép để Tăng Ni Phật giáo huyện hoàn thành tốt đẹp khóa An cư kiết hạ truyền thống lần thứ 35.

Hòa thượng Thích Thiện Đức đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Đức đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thiện Đức đã gửi lời vấn an sức khỏe của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến đại diện chính quyền và chư Tăng Ni Phật giáo huyện Củ Chi.

Ba tháng an cư là cơ hội để hành giả trau dồi giới định tuệ, giữ gìn quy củ thiền môn, trang nghiêm Giáo hội, báo Phật ân đức. Hòa thượng chúc cho hành giả ba tháng an cư thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày