Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn tổng kết Phật sự năm 2020

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn tặng lẵng hoa chúc mừng tới Hòa thượng Thích Thiện Minh
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn tặng lẵng hoa chúc mừng tới Hòa thượng Thích Thiện Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-1, tại chùa Linh Sơn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã diễn ra lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và dự kiến nhân sự cho Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; Đại đức Thích Huệ Thông, Chánh Thư ký đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng Phật sự năm 2021.

Theo đó, năm qua, Ban Trị sự đã xác nhận 17 đơn xin xuất gia, 14 đơn xin cấp chứng nhận Tăng Ni, 3 trường hợp xin chuyển đổi sinh hoạt tôn giáo về các địa phương khác; giới thiệu 16 vị xin thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni tại Giới đàn Huệ Hưng; xác nhận tờ trình xin bổ nhiệm trụ trì chùa Tùy Hỷ Công Đức, chùa Pháp Diệu; giới thiệu 6 trường hợp nhập khẩu; xác nhận đơn xin cấp con dấu tròn chùa Trúc Lâm, xã Xuân Thới Đông.

Mùa An cư Phật lịch 2564, Phật giáo huyện mở 2 điểm an cư tập trung là chùa Hoằng Pháp và tịnh xá Ngọc Điểm; 2 điểm bố-tát tập trung dành cho Tăng Ni các tự viện tại chùa Quảng Thọ, chùa Phước Thiện.

Đại đức Thích Huệ Thông trình bày báo cáo tổng kết Phật sự năm 2020

Đại đức Thích Huệ Thông trình bày báo cáo tổng kết Phật sự năm 2020

Ban Trị sự đã giới thiệu 5 vị vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và 1 vị học vị Cao cấp giảng sư. Huyện Hóc Môn hiện có trên 30 đạo tràng tổ chức tu học hàng tháng với số lượng từ 30 đến 300 Phật tử tham dự. Ngoài ra, các tự viện thường xuyên phối hợp với Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện cung thỉnh chư tôn đức Ban giảng sư thành phố thuyết giảng.

Huyện Hóc Môn có bốn Ban Hộ tự: Hoằng Pháp 300 hội viên, Phật Bửu 100 hội viên, Linh Sơn 400 hội viên và chùa Quang Thọ 350 hội viên. Nhiều tự viện tổ chức Ban Hộ niệm để hỗ trợ giúp đỡ các gia đình tín đồ Phật giáo tại địa phương khi có hữu sự.

Toàn huyện, 10 đơn vị Gia đình Phật tử hoạt động, mỗi đơn vị có từ 30 đến 80 đoàn sinh, sinh hoạt hàng tuần vào Chủ nhật tại các cơ sở tự viện.

Đặc biệt, về công tác từ thiện xã hội, tổng số tiền Ban Trị sự và các cơ sở tự viện thực hiện ước tính gần 19 tỷ đồng, với các hoạt động: tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào miền Trung bị bão lụt, chung sức chống dịch Covid-19…

Hạn chế, theo báo cáo, có một số thành viên chuyên trách, phụ trách Phật giáo các xã, thị trấn chưa thể hiện hết năng lực; một số Tăng Ni, tự viện không quan tâm tham gia hoặc tham gia không đầy đủ các Phật sự chung của Giáo hội địa phương...

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Dịp này, Đại đức Thích Lệ Tâm, Phó Ban Trị sự trình nhân sự dự kiến tham gia nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tọa Thích Minh Thanh, Phó ban Thường trực lấy ý kiến thông qua nhân sự đại hội.

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hóc Môn và Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu, đều ghi nhận, tán thán những thành tựu Phật sự trong năm 2020 của Phật giáo huyện Hóc Môn.

Thượng tọa Thích Minh Thanh lấy ý kiến về nhân sự dự kiến

Thượng tọa Thích Minh Thanh lấy ý kiến về nhân sự dự kiến

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ban đạo từ chứng minh

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền, Phật tử tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền, Phật tử tham dự

Tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức được tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng và Ni sư

Tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức được tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng và Ni sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày