Hóc Môn tổ chức Đại lễ Phật đản không quá 20 người

GNO - Sáng nay, 6-5 tại chùa Linh Sơn (VP BTS), BTS GHPGVN huyện đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020.

H  (2).jpg


Chư tôn đức cử hành nghi thức Phật đản

Lễ Phật đản với sự tham dự của chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện, không quá 20 vị theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của TƯGH về phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi cử ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, chư tôn đức đã lắng nghe Thông điệp của Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ HĐCM và sau đó niệm hương cúng dường, cử hành nghi thức Tắm Phật.

Được biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, Phật đản năm nay một số Ban Trị sự không tổ chức lễ đài tập trung, các tự viện cũng tổ chức đón mừng Phật đản trong tâm thế giãn cách theo chỉ thị của Chính phủ để phòng ngừa lây lan trong cộng đồng.

Các tự viện trên địa bàn huyện cũng được BTS nhắc nhở không tổ chức cho Phật tử tập trung ăn uống, khuyến khích tổ chức phát cơm hộp cho Phật tử và khách thập phương về chùa lễ Phật trong ngày Phật đản.

H  (1).jpg


HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS Phật giáo H.Hóc Môn thực hiện nghi thức Tắm Phật

Bên cạnh đó, BTS GHPGVN huyện cũng kêu gọi các tự viện chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn theo phương châm “phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” - ĐĐ.Thích Huệ Thông, Chánh Thư ký Phật giáo huyện cho biết.

Quảng Hậu
- Ảnh: Huệ Thông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày