Ban Trị sự Phật giáo Q.Gò Vấp thực hiện Bố-tát và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật trong lễ Bố-tát
Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật trong lễ Bố-tát
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-2 (2-2-Qúy Mão), Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp (TP.HCM) tổ chức lễ Bố-tát và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, chúc mừng đến chư tôn đức Phật giáo quận tại chùa Như Lai.
Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, cùng chư tôn đức Ban Chứng minh Phật giáo quận, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn Q.Gò Vấp tham dự khóa lễ Bố-tát.

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Trước khóa lễ thay mặt chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Nhật Lang có lời sách tấn đến Tăng Ni phải luôn lấy giới luật làm thầy. Hòa thượng nhắc mỗi tháng vào ngày trưởng tịnh, chư Tăng Ni về một trú xứ cần nghe lại giới luật, nhắc nhở nhau tu học, tạo nên sự hòa hợp của Tăng đoàn, duy trì mạng mạch Phật pháp.

Khóa lễ Bố-tát mở đầu với nghi thức niêm hương bạch Phật và cử hành pháp sám hối theo luật chế định.

Chư tôn đức trang nghiêm nghe giới

Chư tôn đức trang nghiêm nghe giới

Sau lễ Bố-tát là lễ hành chánh trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến Tăng Ni Phật giáo Q.Gò Vấp.

Buổi lễ có sự tham dự Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Văn phòng II TƯGH, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.Gò Vấp, cùng đại diện các cấp chính quyền Q.Gò Vấp và P.5 sở tại.

Lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm
Lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp cho biết Tăng Ni Phật giáo quận duy trì thời khóa sinh hoạt Bố-tát thường kỳ mỗi nữa tháng. Đó là sự sinh hoạt không thể thiếu của người xuất gia, là nguyên nhiên liệu vun đắp thêm sự bền chắc vững mạnh cho Tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu, "giới luật còn Phật pháp còn".

Thượng tọa cho biết buổi lễ trao giáo chỉ tấn phong và trao khánh vàng chúc mừng là sự công nhận công đức, quá trình tu tập, hành đạo, giáo hóa đem lại "lợi đạo ích đời" của Tăng Ni trên địa bàn quận.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm trao giáo chỉ tấn phong đến Ni trưởng

Hòa thượng Thích Thiện Tâm trao giáo chỉ tấn phong đến Ni trưởng

Tại buổi lễ, Ban Thư ký báo cáo sơ kết công tác Phật sự Tết Quý Mão và thông qua lịch Bố-tát năm 2023.

Ban Trị sự Phật giáo quận trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, khánh vàng chúc mừng đến 1 vị được tấn phong Hòa thượng; 11 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa; 6 vị được tấn phong Ni trưởng và 15 vị được tấn phong giáo phẩm Ni sư; trao tặng khánh vàng đến 6 vị được suy cử và tái suy cử vào Hội đồng Trị sự, 1 vị được giao trách nhiệm Phó ban chuyên môn T.Ư, tại Đại hội Phật giáo quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, đại diện Q.Gò Vấp cũng trao quà tặng chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm.

Hòa thượng Thích Giác Thuận trao giáo chỉ tấn phong đến giáo phẩm Thượng tọa

Hòa thượng Thích Giác Thuận trao giáo chỉ tấn phong đến giáo phẩm Thượng tọa

Ban Trị sự Phật giáo quận cũng đã tặng hoa chúc mừng đến 4 vị tân trụ trì chùa Phước Hòa, Long Huê, Phổ Minh (P.16) và chùa Pháp Bảo vừa có quyết định bổ nhiệm.

Ban đạo từ buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Thuận tán thán sự lãnh đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận, Phật giáo Q.Gò Vấp đã có sự tiếp nối và phát triển nhiều mặt. Qua đó, Hòa thượng chúc Tăng Ni tu hành tinh tấn, hoàn thành phận sự của người tu.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II T.Ư trao khánh chúc mừng đến chư Ni

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II T.Ư trao khánh chúc mừng đến chư Ni

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II TƯGH, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP tặng hoa chúc mừng đến các vị tân trụ trì

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II TƯGH, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP tặng hoa chúc mừng đến các vị tân trụ trì

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp tặng quà chúc mừng đến chư tôn đức giáo phẩm được tấn phong giáo phẩm

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp tặng quà chúc mừng đến chư tôn đức giáo phẩm được tấn phong giáo phẩm

Chính quyền Q.Gò Vấp tặng khánh chúc mừng đến chư tôn đức được suy cử, tái suy cử vào Hội đồng Trị sự

Chính quyền Q.Gò Vấp tặng khánh chúc mừng đến chư tôn đức được suy cử, tái suy cử vào Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Giác Thuận ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Giác Thuận ban đạo từ chứng minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày