Ban Trị sự Phật giáo quận Thủ Đức họp, thảo luận về nhân sự

Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức họp thảo luận về nhân sự
Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức họp thảo luận về nhân sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-3, Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức tổ chức phiên họp mở rộng thảo luận về nhân sự dự kiến để trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. 

Chứng minh có Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Hòa thượng Thích Nhật Giác - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các ban trực thuộc và Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận phát biểu cho biết tầm quan trọng của phiên họp mở rộng, thảo luận về nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Thủ Đức lần thứ I, qua đây chọn những vị có đầy đủ đạo hạnh, uy tín, kế thừa Phật sự chư tôn đức tiền bối đi trước.

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự GHPGVN quận trình danh sách nhân sự dự kiến, chư tôn đức đã có những góp ý và đi đến thống nhất về danh sách nhân sự gồm 25 vị.

Ban Trị sự quận sẽ trình danh sách đề xuất nhân sự đến Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM xem xét.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức góp ý về nhân sự

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức góp ý về nhân sự

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2 (49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người), quận 9 (113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người) và quận Thủ Đức (47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người); Các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Thủ Đức bao gồm 34 phường, chính thức hoạt động từ ngày 22-1-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày