Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ trực tuyến

Chương trình tạ pháp khóaan cư của Phật giáo Ninh Bình diễn ra ngày 15,16-9.
Chương trình tạ pháp khóaan cư của Phật giáo Ninh Bình diễn ra ngày 15,16-9.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-9, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh đã tổ chức lễ tạ pháp khoá An cư kiết hạ Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, lễ tạ pháp khóa an cư diễn ra trong hai ngày 15, 16-9 với nhiều nội dung quan trọng được kết nối trực tuyến đến 3 hạ trường và các chùa có hành giả an cư trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã nêu bật giá trị, ý nghĩa của truyền thống tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ của người xuất gia, trong đó nhấn mạnh giới luật là trọng tâm của lời Phật dạy cần phải giữ gìn. Thượng tọa cũng khuyến tấn chư Tăng, Ni sau 3 tháng hạ nên rèn luyện thêm để hoàn thành sứ mạng của người đệ tử Phật “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”...

Lễ tạ pháp khoá An cư kiết hạ được kết nối trực tuyến đến 3 hạ trường và các chùa có hành giả an cư trong toàn tỉnh
Lễ tạ pháp khoá An cư kiết hạ được kết nối trực tuyến đến 3 hạ trường và các chùa có hành giả an cư trong toàn tỉnh

Trong khuôn khổ chương trình, Thượng tọa cũng đã có bài thuyết giảng “ Vai trò của Tăng, Ni trong công tác quản lý - Trụ trì các tự viện”. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã phân công chư tôn đức trong Ban Giảng huấn thuyết giảng một số chủ đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực để chư Tăng Ni, hành giả ứng dụng trong việc tu học như: Vai trò của Tăng, Ni trong công tác truyền thông Phật giáo; Vai trò của Tăng, Ni trong công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử; Nghi lễ Phật giáo, phương tiện quan trọng trong công tác hoằng pháp lợi sinh...

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động của các trường hạ không thể diễn ra theo truyền thống hàng năm. Chư Tăng, Ni các tự viện thực hiện cấm túc an cư tại cơ sở tự viện nơi trụ xứ; Lễ Bố-tát được tổ chức vào ngày 15 và 30 Âm lịch hàng tháng.

Trong suốt thời gian an cư các hành giả cũng đã tập trung tu học dưới sự hướng dẫn của chư Tăng Ni trong Ban Giảng sư bằng hình thức trực tuyến, giảng dạy về kinh Đại Phương quảng Phật Hoa Nghiêm, kinh Pháp cú; luật, nghi lễ, hành trì các thời khóa... đảm bảo theo luật chế.

Được biết, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2565 được tổ chức ở 3 điểm là: Trường hạ cơ sở I (chùa Yên Vệ, huyện Yên Khánh); Trường hạ cơ sở II (chùa Đồng Đắc, huyện Kim Sơn); Trường hạ cơ sở III (chùa Hồng An, huyện Nho Quan) với hơn 250 hành giả tham gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày