Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng họp triển khai Phật sự sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội

Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng đã có phiên họp triển khai hoạt động Phật sự sau thời gian giãn cách
Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng đã có phiên họp triển khai hoạt động Phật sự sau thời gian giãn cách
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-10, tại hội trường chùa Pháp Lâm (quận Hải Châu), Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng đã có phiên họp triển khai hoạt động Phật sự sau thời gian hơn 2 tháng toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội để ứng phó với đại dịch Covid-19.
Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự các quận huyện họp sau thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19

Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự các quận huyện họp sau thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19

Hòa thượng Thích Từ Tánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, chư tôn đức Thường trực, cùng các ủy viên Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự các quận huyện.

Tại buổi họp, đại diện Ban Thư ký đã trình lên Ban Trị sự danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm của chư tôn đức các quận huyện gồm: 7 Hòa thượng, 26 Thượng tọa, 2 Ni trưởng và 9 Ni sư; Trình danh sách đề cử nhân sự các Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Trị sự GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ.

Chư tôn đức góp ý tại buổi họp

Chư tôn đức góp ý tại buổi họp

Chư tôn đức cũng đã thông báo về hướng dẫn của Hội đồng Trị sự GHPGVN điều chỉnh qui mô, nội dung, hình thức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và các hoạt động Phật sự trọng tâm khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày