Phật giáo Đà Nẵng trao hàng ngàn suất quà tới bà con khó khăn

Chùa Bát Nhã cùng Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng trao 2.000 phần quà cho bà con khó khăn do Covid-19
Chùa Bát Nhã cùng Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng trao 2.000 phần quà cho bà con khó khăn do Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-9, Thượng tọa Thích Chúc Tín, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bát Nhã (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã kết hợp cùng Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng đến thăm hỏi và trao 2.000 phần quà.
Chùa Phổ Quang trao tặng 800 phần quà đến bà con khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chùa Phổ Quang trao tặng 800 phần quà đến bà con khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thượng tọa Thích Chúc Tín đã kết hợp cùng Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng đến thăm hỏi và trao 2.000 phần quà cho bà con khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại các quận trên địa bàn thành phố với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Cùng ngày, tại chùa Phổ Quang (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Đại đức Thích Huệ Trí, Ủy viên Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN quận Sơn Trà đại diện Tăng chúng chùa Phổ Quang, Phật tử trong và ngoài nước trao tặng 800 phần quà đến bà con khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 tại quận Sơn Trà.

Ban Trị sự Phật giáo quận Sơn Trà, chùa Pháp Hội trao đến công nhân vệ sinh môi trường, bà con khó khăn hàng trăm suất quà

Ban Trị sự Phật giáo quận Sơn Trà, chùa Pháp Hội trao đến công nhân vệ sinh môi trường, bà con khó khăn hàng trăm suất quà

Trước đó, ngày 20-9, đại diện cho các Phật tử Hội thiện Từ Tâm Berlin (Đức), Hòa thượng Thích Trí Viên, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Sơn Trà, trú trì chùa Pháp Hội cùng chư tôn đức và Ban Hộ tự đã trao đến công nhân vệ sinh môi trường, bà con khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và lực lượng dân quân trực chốt trên địa bàn phường An Hải Đông quận Sơn Trà 100 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày