Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM họp mở rộng về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp
Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-5, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có buổi họp mở rộng với các ban trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự Phật giáo quận huyện về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM quang lâm chủ trì buổi họp.

Quang cảnh buổi họp sáng 12-5 tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh buổi họp sáng 12-5 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Thư ký đã báo cáo về các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Theo đó, lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Phật giáo TP.HCM sẽ diễn ra vào sáng ngày ngày rằm tháng 4-Nhâm Dần (15-5-2022) tại Việt Nam Quốc Tự.

Ban Tổ chức đã có phiên họp và thống nhất với các cơ quan chức năng Thành phố, quận 10 sở tại và quận 1, quận 3 về công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra đại lễ. Các tiểu ban bố trí nhân sự phù hợp nhằm thực hiện chu đáo các phần việc phụ trách. Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận huyện bố trí việc di chuyển, số lượng người tham dự phù hợp với tình hình thực tế và theo thông báo của Ban Tổ chức.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM báo cáo tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM báo cáo tại buổi họp

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cũng sẽ tổ chức các đoàn dâng hương tưởng niệm tại Công viên tượng đài Bồ-tát Quảng Đức (quận 3), dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Nguyễn Huệ, tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo tại công trường Mê Linh, tượng đài liệt nữ Quách Thị Trang tại công viên Bách Tùng Diệp, viếng nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, các di tích lịch sử cách mạng...

Chư tôn đức đại diện các ban chuyên môn, BTS TP.Thủ Đức và các quận, huyện tham dự

Chư tôn đức đại diện các ban chuyên môn, BTS TP.Thủ Đức và các quận, huyện tham dự

Sau khi lắng nghe một số ý kiến từ chư tôn đức lãnh đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến biểu quyết, quyết định về một số vấn đề liên quan trong công tác tổ chức để Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Phật giáo TP được diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Niệm Phật cầu gia bị

Niệm Phật cầu gia bị

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ lưu ý Ban Tổ chức điều chỉnh một số chi tiết liên quan đến tổ chức Đại lễ

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ lưu ý Ban Tổ chức điều chỉnh một số chi tiết liên quan đến tổ chức Đại lễ

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự dẫn chương trình

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự dẫn chương trình

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự báo cáo các nội dung liên quan tới Đại lễ Phật đản

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự báo cáo các nội dung liên quan tới Đại lễ Phật đản

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Trưởng Tiểu ban Trật tự góp ý về công tác trật tự

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Trưởng Tiểu ban Trật tự góp ý về công tác trật tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Nghi lễ góp ý về nội dung lễ nghi tâm linh

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Nghi lễ góp ý về nội dung lễ nghi tâm linh

Chư tôn đức biểu quyết thống nhất một số nội dung quan trọng

Chư tôn đức biểu quyết thống nhất một số nội dung quan trọng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Trung ương Giáo hội và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ viên tịch.
Báo Giác Ngộ số 1318: Hiếu là cội nguồn của đạo làm người

Báo Giác Ngộ số 1318: Hiếu là cội nguồn của đạo làm người

GNO - Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, hiếu không chỉ là một đức tính căn bản mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách, gia đình và xã hội. Vào thế kỷ II, khi Phật giáo du nhập vào Giao Châu, Mâu Tử đã soạn Lý hoặc luận để giải trừ nghi hoặc với giới Nho sĩ và Đạo gia về Phật giáo.

Thông tin hàng ngày