Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tham gia chương trình “Đi bộ đồng hành vì người nghèo”

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” quận 10 - Ảnh: Long Hồ
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” quận 10 - Ảnh: Long Hồ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-12, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận 10 phối hợp tổ chức chương trình “Đi bộ đồng hành vì người nghèo” năm 2022.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" - Ảnh: Long Hồ

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" - Ảnh: Long Hồ

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN Huỳnh Thị Xuân Lam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Lê Văn Minh; Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Phạm Minh Tuấn và gần 1.000 người là cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận, phường; các doanh nhân, nhân sĩ, trí thức, giáo viên; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, học sinh, sinh viên các trường đại học.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo đăng ký và đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gần 4,7 tỷ đồng, để thực hiện hoạt động chăm lo người nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận 10 nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP đã đại diện Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tham dự và đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" quận 10.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 10 ủng hộ chương trình - Ảnh: Long Hồ

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 10 ủng hộ chương trình - Ảnh: Long Hồ

Được biết, năm 2022, Quỹ "Vì người nghèo" quận 10 đã tiếp nhận ủng hộ với hơn 4,5 tỷ đồng, nhờ đó đã hỗ trợ trên 3,8 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh, xã hội, chăm lo cho người nghèo trên địa bàn quận.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 50 phần quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận 10 nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Các đơn vị, các nhân ủng hộ cho chương trình Quỹ "Vì người nghèo" của quận 10 - Ảnh: Long Hồ

Các đơn vị, các nhân ủng hộ cho chương trình Quỹ "Vì người nghèo" của quận 10 - Ảnh: Long Hồ

Sau lễ phát động, gần 1.000 tham gia đi bộ theo lộ trình khoảng 1,7 km từ cư xá Lý Thường Kiệt đi bộ qua các tuyến đường Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Viễn, Nguyễn Kim về cư xá Lý Thường Kiệt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày