Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao 1.000 phần quà đến hộ khó khăn, quỹ vì người nghèo nhân Đại lễ kỳ siêu

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao bảng tặng 1 tỷ đồng đến Quỹ "Vì người nghèo" của Thành phố
Hòa thượng Thích Lệ Trang trao bảng tặng 1 tỷ đồng đến Quỹ "Vì người nghèo" của Thành phố
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 18-8, tại lễ khai mạc Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao tặng quà đến đồng bào khó khăn, Quỹ "Vì người nghèo" thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM.
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao bảng tượng trưng tặng 1.000 phần quà đến hộ nghèo

Thượng tọa Thích Thanh Phong trao bảng tượng trưng tặng 1.000 phần quà đến hộ nghèo

Theo đó, tại lễ khai mạc Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao bảng tượng trưng đến Quỹ "Vì người nghèo" thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM 1 tỷ đồng đến bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM tiếp nhận; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM trao bảng tượng trưng tặng 1.000 phần quà đến đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã trao tặng 1.000 phần quà đến những gia đình có người thân tử vong trong đại dịch, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm và phong bì 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá 2,2 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quà đến hộ nghèo, tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quà đến hộ nghèo, tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức trao quà đến đồng bào khó khăn

Chư tôn đức trao quà đến đồng bào khó khăn

Quang cảnh tặng quà tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh tặng quà tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày