Ban Trị sự tỉnh Tiền Giang trao 1.000 phần quà Tết

Hòa thượng Thích Huệ Minh trao quà Tết đến những gia đình khó khăn
Hòa thượng Thích Huệ Minh trao quà Tết đến những gia đình khó khăn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 27-1, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tặng 1.000 phần quà đến các hộ cận nghèo vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 2 đoàn để đến trao 1.000 phần quà Tết đến hộ cận nghèo thuộc các đơn vị huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến trao tặng cho bà con tại xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây và xã Bình Đông, thị xã Gò Công, nỗi nơi là 250 phần. Tổng cộng 500 phần quà tương đương trị giá 200 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc trao quà Tết đến hộ nghèo

Thượng tọa Thích Quảng Lộc trao quà Tết đến hộ nghèo

Đoàn do Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã trao tặng 250 phần quà đến với bà con huyện Gò Công Đông gồm các xã: Phước Trung, Tân Điền, Tăng Hòa, Tân Thành và thị trấn Tân Hòa; Tặng 250 phần quà tại huyện Tân Phú Đông được trao cho bà con các xã: Phú Đông, Phú Tân và Phú Thạnh. Tổng trị giá 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày