Tiền Giang: Khánh thành tịnh xá Ngọc Luật

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-1, tịnh xá Ngọc Luật (khu phố 4, phường 10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) tổ chức lễ khánh thành.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Giác Nhân, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Giáo phẩm hệ phái, Phó Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, đông đảo Tăng Ni hệ phái, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh tham dự.

Ni sư Duy Liên đón nhận quà chúc mừng tại buổi lễ

Ni sư Duy Liên đón nhận quà chúc mừng tại buổi lễ

Theo báo cáo của Ni sư Thích nữ Duy Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Luật, tịnh xá thành lập trước 1973, bằng vật liệu thô sơ.

Trải qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa, đến đầu năm 2020, Ni sư trụ trì đã làm các thủ tục xây dựng lại với các hạng mục công trình gồm chánh điện, giảng đường, nhà cửu huyền, nhà khách, nhà ăn, cổng tam quan với tổng diện tích trên 1.000m2.

Tổng kinh phí xây dựng trên 12 tỷ đồng, do đồng bào Phật tử gần xa hỷ cúng.

Hòa thượng Thích Giác Nhân ban đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Nhân ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Nhân tán dương công đức các mạnh thường quân đã hoan hỷ đóng góp tịnh tài, tịnh vật xây dựng tịnh xá được khang trang; đồng thời nhắc nhở trụ trì và Phật tử tịnh xá tích cực tham gia các phong trào do chính quyền, mặt trận đoàn thể phát động, tổ chức tu tập đúng Chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày