Ban TT-TT T.Ư trao chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên

GNO - Sau 2 ngày tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông - thông tin do Ban TT-TT T.Ư tổ chức, tại hội trường thiền viện Quảng Đức (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM), sáng 24-4, diễn ra lễ bế mạc, tất cả học viên đã được nhận chứng chỉ tập huấn của Ban Tổ chức.

a tttt 1.jpg
Chư tôn đức chứng minh lễ bế mạc khóa bồi dưỡng

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban TT-TT T.Ư GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức; các Ủy viên Ban TT-TT T.Ư và địa phương, chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử, các cộng tác viên đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước tham dự.Tại buổi lễ, HT.Thích Gia Quang phát biểu bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin truyền thông Phật giáo toàn quốc.Hòa thượng nói, Ban Tổ chức đánh giá cao sự cố gắng của quý vị học viên và trân trọng cảm ơn các giảng viên: Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ TT-TT; ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT đã chia sẻ các chuyên đề quan trọng về truyền thông Phật giáo. Tại khóa bồi dưỡng, với ba chuyên đề học tập, các học viên đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác truyền thông, cùng nhau bàn luận, đào sâu thêm suy nghĩ, phát huy ý tưởng đóng góp thiết thực cho công tác hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh.

a tttt 2.jpg
HT.Thích Gia Quang phát biểu bế mạc khóa học

a tttt 3.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ, khẳng định, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về TT-TT do Ban TT-TT T.Ư GHPHVN tổ chức kết thúc thành công tốt đẹp.

Hòa thượng mong rằng, chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử học viên tiếp tục nghiên cứu, hợp tác tích cực, trao đổi nghiệp vụ truyền thông báo chí, đoàn kết, năng động thực hiện hoàn thành xuất sắc công tác truyền thông Phật giáo.
a tttt 5.jpg
Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
thuyết giảng buổi cuối cùng về “Truyền thông và những tác động của truyền thông tới dư luận xã hội”

a tttt 4.jpg
TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký, Chánh VP II T.Ư GHPGVN
đọc danh sách cá nhân và tập thể dược tuyên dương, khen thưởng

a tttt 6.jpg

a tttt 7.jpg
Chư Tăng và Phật tử tham dự

a tttt 8.jpg

a tttt 9.jpg
HT.Thích Thiện Pháp trao tuyên dương công đức tới các cá nhân

a tttt 10.jpg

a tttt 11.jpg
Học viên tham gia khóa học nhận giấy chứng nhận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày