Ban TTXH báo Giác Ngộ thực hiện từ thiện trên 64 tỷ đồng

GNO - Sáng nay, 17-1, tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM), Ban TTXH báo Giác Ngộ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động từ thiện, nhân đạo năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020.

BAOT (3).JPG
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ


Chứng minh, tham dự hội nghị của Ban TTXH báo Giác Ngộ có HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Giác Ngộ kiêm Trưởng ban TTXH; HT.Thích Hiển Đức, Phó Văn phòng BTS; TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký báo Giác Ngộ; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS; ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP; ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP, cùng chư tôn đức Ban TTXH báo Giác Ngộ, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, Tăng Ni các tự viện, thành viên của Ban.

BAOT (7).JPG

HT.Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc


Tại hội nghị, sau lời phát biểu khai mạc của HT.Thích Giác Toàn tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của đến lãnh đạo - Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP, Tổng Biên tập báo Giác Ngộ, HT.Thích Tâm Viên, Phó Trưởng ban TTXH báo Giác Ngộ đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Ban.

Theo đó, năm 2019, Ban TTXH báo Giác Ngộ đã tổ chức nhiều chương trình TTXH, nhân đạo nổi bật như: Chương trình cứu trợ nhân đạo, tặng 108.024 phần quà, xây dựng 27 căn nhà tình thương, cấp dưỡng cho 13 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ mổ mắt cho 5.911 ca đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo, trao tặng 168 chiếc xe lăn và 34 xe lắc; trao tặng 1.497 suất học bổng, tặng 63 chiếc xe đạp, 18.675 phần quà cho học sinh, xây dựng 1 phòng học; tặng 1.940 thẻ bảo hiểm y tế, tài trợ 2 ca mổ tim, 34 ca mổ cho phụ nữ nghèo, xây dựng 26 cầu bê-tông, 6 giếng nước; thăm và hỗ trợ bệnh nhân trung tâm tâm thần, trại phong, trung tâm mồ côi, người già, giúp các bếp ăn từ thiện…

BAOT (4).JPG

Chư tôn đức chứng minh, Tăng Ni, quý khách, đại diện các doanh nghiệp, mạnh thường quân...


Ngoài ra, Ban TTXH cũng đã nhận và chuyển giúp bạn đọc của báo Giác Ngộ, các nhà hảo tâm cúng dường tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM (H.Bình Chánh), Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh), Hội Phước (An Giang), Thanh Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) và ủng hộ tiền điều trị đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo Giác Ngộ.

Tổng trị giá các chương trình hoạt động từ thiện của Ban TTXH báo Giác Ngộ năm 2019 trên 64 tỷ đồng.

BAOT (11).JPG

HT.Thích Tâm Viên tổng kết hoạt động của Ban TTXH báo Giác Ngộ năm 2019


Năm 2020, Ban TTXH báo Giác Ngộ đề ra nhiều hoạt động TTXH trọng điểm, tiếp tục phát huy tính nhân văn của các chương trình với sự cộng tác, đồng hành của các đơn vị, cá nhân, thành viên.

Nhằm tuyên dương công đức của những đơn vị, cá nhân đã tích cực trong hoạt động TTXH, gắn kết với Ban TTXH báo Giác Ngộ, BTS GHPGVN TP trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức và Công đức đến tập thể Ban TTXH báo Giác Ngộ, 23 đơn vị, cá nhân; UBMTTQVN TP đã trao Bằng khen đến Ban TTTXH báo Giác Ngộ và 23 đơn vị, cá nhân; Ban Biên tập báo Giác Ngộ đã trao Bằng Công đức đến 77 đơn vị, các nhân.

BAOT (1).JPG

Ông Vũ Mạnh Hải biểu dương hoạt động TTXH của báo Giác Ngộ


Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP đã biểu dương những thành tựu về hoạt động TTXH của báo Giác Ngộ đã đạt được trong năm 2019.

Những chương trình an sinh, xã hội, từ thiện của Ban TTXH báo Giác Ngộ ngày càng thiết thực đã cùng với nhiều chương trình an sinh xã hội của MTTQVN các cấp làm lan tỏa những giá trị mang tính nhân văn đi vào đời sống.

Ông Vũ Mạnh Hải khẳng định, các chương trình từ thiện của Ban TTXH báo Giác Ngộ đã giúp đỡ nhiều đối tượng khó khăn vượt lên hoàn cảnh, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

HD.JPG

TT.Thích Thiện Quý phát biểu tại hội nghị của Ban TTXH báo Giác Ngộ


Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS đã ghi nhận những đóng góp của Báo Giác Ngộ trong công tác chuyên môn về truyền thông, báo chí, cơ quan ngôn luận của Phật giáo TP.HCM trong hơn 44 năm qua.

Thượng tọa đã tán thán, đánh giá cao những chương trình từ thiện mà chư tôn đức Tăng, Ni, tự viện, các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân, thành viên của Ban TTXH báo Giác Ngộ đã thực hiện. Những chương trình từ thiện, an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực ấy đã giúp đỡ nhiều đối tượng còn khó khăn ở các tỉnh thành trong nước và cả ngoài nước.

Thượng tọa tin tưởng, năm 2020, Ban TTXH báo Giác Ngộ tiếp tục phát huy các thế mạnh, thực hiện được nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo ý nghĩa, đóng góp những thành tựu cùng với Phật giáo TP.HCM trong hoạt động Phật sự.

BAOT (6).JPG

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động TTXH của Báo Giác Ngộ


Thay mặt Ban Biên tập, Ban TTXH báo Giác Ngộ, HT.Thích Giác Toàn một lần nữa tri ân sự đóng góp tích cực, đồng hành của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các tự viện, doanh nghiệp, mạnh thường quân, thành viên của Ban TTXH báo Giác Ngộ trong hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Sự gắn kết, đồng hành, nỗ lực vận động, đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tự viện, thành viên đã thực hiện thành công nhiều hoạt động có giá trị nhân văn; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhiều đối tượng khó khăn, góp phần vào sự phát triển xã hội, mang lại chất lượng sống tốt hơn với nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

BAOT (22).JPG

Chư tôn đức các cơ sở tự viện, Phật tử, các doanh nghiệp, mạnh thường quân,
thành viên ủng hộ chương trình từ thiện năm 2020

Tại hội nghị, chư tôn đức Tăng Ni, các cơ sở tự viện, Phật tử, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, thành viên Ban TTXH báo Giác Ngộ đã đăng ký thực hiện các chương trình từ thiện trong năm 2020 với tổng trị giá trên 9 tỉ đồng.

Hình ảnh hội nghị tổng kết của Ban TTXH báo Giác Ngộ:

BAOT (8).JPG

TT.Thích Thiện Quý tặng quà chúc mừng

BAOT (9).JPG
Ông Vũ Mạnh Hải tặng hoa chúc mừng Ban TTXH báo Giác Ngộ

BAOT (12).JPG
ĐĐ.Thích Trung Nguyện đọc Quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức của BTS TP

BAOT (5).JPG
ĐĐ.Thích Thiện Châu dẫn chương trình hội nghị

BAOT (13).JPG
Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức của BTS TP

BAOT (14).JPG
TT.Thích Thiện Quý trao Bằng Tuyên dương công đức

C0131.MP4_snapshot_00.02.692.jpg
Ông Thạch Nghi Xuân đọc quyết định tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP

BAOT (16).JPG
Ông Vũ Mạnh Hải trao Bằng khen của UBMTTQVN TP

BAOT (17).JPG
TT.Thích Tâm Hải đọc Quyết định tặng Bằng Công đức của Ban Biên tập báo Giác Ngộ

BAOT (18).JPG
HT.Thích Giác Toàn trao Bằng Công đức của Ban Biên tập

BAOT (19).JPG
Các nhà mạnh thường quân, Phật tử nhận Bằng Công đức vì đóng góp tích cực công tác từ thiện

BAOT (21).JPG
Chư tôn đức trao bảng tượng trưng ủng hộ hoạt động từ thiện năm 2020

BAOT (20).JPG
Đại diện doanh nghiệp, mạnh thường quân, Phật tử nhận Bằng Công đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày