Ban TTXH báo Giác Ngộ trao tiền cho bệnh nhân

GNO - Sáng ngày 31-12, HT.Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ đã trao tiền của bạn đọc ủng hộ cho các bệnh nhân khó khăn được đăng trên tiểu mục “Mở rộng lòng từ”, cùng các bệnh nhân ung bướu.

IMG_8939.jpg

HT.Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc ủng hộ bệnh nhân

Theo đó, bạn đọc đã hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Hồng Nhung, đăng trên báo Giáo Ngộ số 1017: 1 triệu đồng; Trần Thị Lụa (GN 1018): 5 triệu đồng; Lâm Thị Phượng (GN 1019): 6 triệu đồng; Nguyễn Văn Dũng (GN 1021): 10 triệu đồng; Trần Đăng Quy (GN 1022): 12 triệu đồng; Nguyễn Duy Phương (GN 1024): 23 triệu đồng; Trần Minh Thuần (GN 1025): 7 triệu đồng; Lê Như Phúc (GN 1026): 7 triệu đồng; Phạm Băng Tâm (GN 1027): 12 triệu đồng; Phạm Văn Đức - nhân vật trong bài "Nỗi đau một gia đình" (GN 1026): 2 triệu đồng; các bệnh nhân ung bướu khác, mỗi bệnh nhân nhận 1 triệu đồng.

Bệnh nhân đến nhận tại tòa soạn, một số bệnh nhân điều trị ở xa thì văn phòng Ban TTXH báo Giác Ngộ sẽ gửi bưu điện hoặc chuyển khoản đến bệnh nhân.

Độc giả báo Giác Ngộ, các Phật tử đã đóng góp cúng dường Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (Lê Minh Xuân – H.Bình Chánh): 48 triệu đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày