Ban TTXH TƯ: Bàn giao cầu nông thôn

GNO – Vừa qua, HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực Ban BTTXH T.Ư, trụ trì chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận) kết hợp Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre, UBMTTQ tỉnh tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng cầu nông thôn.

DSC06050.JPG

Cắt băng khánh thành cầu tại Bến Tre - Ảnh: Thiện Nhân

Cầu Xẻo Đục, xã An Nhơn tại huyện Thạnh Phú, có chiều dài 28m, rộng 2,5m, cao 2,5m, kinh phí xây dựng 250 triệu đồng do chùa Pháp Hoa tài trợ.

Ngoài ra, đoàn cũng bàn giao 4 cầu có tổng chiều dài 41m, rộng 1,6m, cầu mang tên Hòa  thượng Minh Thiện tọa lạc tại xã An Lộc, huyện Mỏ Cày   Nam . Cầu được xây dựng kiên cố với kết cấu bê-tông cốt thép, hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công.

Thông qua Ban TTXH T.Ư, gia đình Phật tử Trương Gia Quỳnh, Q.2, TP.HCM tài trợ cho các công trình này 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp 120 ngày công lao động.

DSC06056.JPG

Ngày vui đưa vào sử dụng cầu cho người dân nghèo - Ảnh: Thiện Nhân

Được biết, từ đầu năm đến nay, HT.Thích Như Niệm đã hỗ trợ xây dựng các công trình cầu đường tại Bến Tre trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày