Ban TTXH T.Ư & các đơn vị hỗ trợ người nghèo

GNO - Ngày 10-10, Ban Từ thiện xã hội Trung ương do NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó trưởng ban dẫn đoàn cùng Phật tử và các mạnh thường quân đã trao tặng xe lăn cho người nghèo.

 ANH TT (3).JPG
NT.TN Huệ Từ tặng xe lăn đến người khuyết tật

Theo đó, được sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh TP.HCM, đoàn đã tổ chức trao tặng xe lăn cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 3: tỉnh Long An, Đồng Tháp và Kiên Giang. 

Tại Long An, đoàn đã trao tặng 23 chiếc cho nhân dân tại huyện Đức Hòa, trao tặng 54 chiếc cho người già không có khả năng đi lại tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp; trao tặng 72 chiếc cho bà con các xã tại huyện Giang Thành, Gò Guao, tỉnh Kiên Giang.

Vũ Giang

ĐỒNG THÁP: Chùa Tâm Thành hỗ trợ người khó khăn

Ngày 13-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tổ chức trao tặng 50 phần quà cho những người mù ở các xã, thị trấn trong huyện.

 
ANH TT (1).JPG

Trao tặng quà đến các gia đình khó khăn

Mỗi phần quà gồm: 1 chiếc radio trị giá trên 120.000 đồng và trao tặng 1 triệu đồng cho Hội Người mù huyện Tam Nông. Tổng giá trị các phần quà được trao tặng trên 51triệu  đồng do ĐĐ. Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ…

 Trần Trọng Trung

*Nhóm từ thiện Tâm Đức bàn giao nhà tình thương

Sáng ngày 11-10, Nhóm Từ thiện Tâm Đức và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ở TP.Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng nhiều phần quà và bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Lê Văn Nhớ và chị Lê Thị Gấm, ngụ ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè (Tiền Giang).

ANH TT (2).JPG

Bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Nhớ

Được biết gia đình anh Lê Văn Nhớ là một trong những hộ nghèo của địa phương, bản thân anh Nhớ hay đau bệnh, công việc làm thuê thu nhập bấp bênh, không ổn định, cuộc sống thiếu trước hụt sau.

Được hỗ trợ giúp đỡ của Nhóm Từ thiện Tâm Đức, các nhà hảo tâm và sự quan tâm của chính quyền địa phương đã giúp gia đình anh Nhớ số tiền 35 triệu đồng, xây dựng căn nhà tình thương. Căn nhà cấp 4, rộng 36m2, tường xây kiên cố, nền lát gạch, mái lợp tôn.

Dịp này, Nhóm tặng 20 phần quà gồm thực phẩm các loại đến các gia đình nghèo, khó khăn tại địa phương.                                

Nguyên Chân 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày