Ban TTXH T.Ư làm từ thiện trên 6.837 tỷ đồng

GNO - Sáng 31-10, tại Văn phòng 2 TƯGH, Ban Từ thiện Xã hội T.Ư đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017.

Hội nghị đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS.

H2.jpg


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa Hội nghị - ảnh: Vũ Giang

HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban TTXH T.Ư cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban đã chủ trì hội nghị với sự hiện diện đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, quý cư sĩ.

Lãnh đạo Ban tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đến dự, chúc mừng.

H3.jpg


HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực Ban TTXH T.Ư phát biểu - ảnh: Vũ Giang

Phát biểu khai mạc Hội nghị, HT.Thích Như Niệm cho biết, Ban TTXH T.Ư là một trong các Ban chuyên môn có nhiều kết quả Phật sự đáng trân trọng trong hệ thống Giáo hội, thừa hành hoạt động trên cơ sở luật Phật chế, tinh thần từ bi, trí tuệ, “vì lợi ích số đông, vì lòng thương tưởng cho đời”.

“Trên cơ sở chỉ đạo trực tiếp, đúng đắn của Hòa thượng Chủ tịch và Ban Thường trực HĐTS, Ban TTXH T.Ư đã thiết lập chương trình cả nhiệm kỳ hiệu quả, mang những giá trị yêu thương đến những con người bất hạnh, tập trung vào việc vận động, kêu gọi, kết nối những tấm lòng từ tâm của đồng bào trong nước cũng như ngoài nước để chung lo cho những đối tượng yếu thế một cách chặt chẽ, có kế hoạch và xuyên suốt” - HT.Thích Như Niệm khẳng định.

H4.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng - ảnh: Vũ Giang

H1.jpg
Toàn cảnh hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban TTXH T.Ư - ảnh: Vũ Giang

Báo cáo tại Hội nghị, HT.Thích Tấn Đạt, UVTT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH T.Ư cho biết, trong nhiệm kỳ 2012-2017, trên cơ cở hỗ trợ của các cấp, các ngành; sự chung tay của mỗi thành viên chuyên trách; Ban đã phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQVN, BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện”, duy trì hoạt động hệ thống 165 Tuệ Tĩnh đường, trên 10 phòng khám Đông, Tây y và hàng trăm phòng chẩn trị y học; mở trường nuôi dạy trẻ, nuôi dạy người già, lớp học tình thương, trường dạy nghề; thực hiện cứu trợ đồng bào bị thiên tai dịch họa các tỉnh, thành; tư vấn hỗ trợ người nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, mổ mắt cho bệnh nhân nghèo; tổ chức các bếp ăn từ thiện, xây dựng nhà tình thương, xây cầu bê tông nông thôn, đóng giếng nước… với tổng kinh phí trên 6.837 tỷ đồng.

H6.jpg


HT.Thích Tấn Đạt báo cáo tại Hội nghị - ảnh: Vũ Giang

Tuy vậy, theo HT.Thích Tấn Đạt, hoạt động của ngành vẫn còn rời rạt, thiếu liên kết; chưa xây dựng một trung tâm từ thiện mang tính quy mô; việc xây dựng trường dân lập, mầm non còn hạn chế do thiếu nhân lực, cơ sở vật chất và tài lực; chưa có nguồn tài chính dự trữ cơ bản cho công tác cứu trợ khẩn cấp.

Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, ngành sẽ tập trung vào việc hệ thống Tuệ Tĩnh đường, phòng khám Đông, Tây y; thành lập bệnh viện Phật giáo; hỗ trợ chư Tăng Ni, Phật tử thành lập trường dân lập các cấp học, trung tâm dạy nghề; vận động xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; phát triển các trung tâm tư vấn về HIV; tổ chức hội thảo chuyên đề…

Dịp này, TƯGH đã tặng Bằng Tuyên dương Công đức, Bằng công đức đến các cá nhân của Ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017.

H7.jpg
H8.jpg

H9.jpg
Khen thưởng chư tôn giáo phẩm có nhiều đóng góp cho ngành - ảnh: Vũ Giang

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn ghi nhận thành tựu nổi bật của ngành từ thiện xã hội, làm cho tinh thần nhập thế của đạo Phật trở nên rõ nét. Hòa thượng Chủ tịch đề nghị chư tôn đức lãnh đạo ngành cần hoạch định các hoạt động chiến lược và trọng tâm trong nhiệm kỳ mới trên cơ sở vững bền để công tác từ thiện xã hội của Giáo hội tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả...

H10.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ - ảnh: Vũ Giang

H5.jpg
Đại biểu dự hội nghị - ảnh: Vũ Giang

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày