Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ tổng kết, đề ra phương hướng hoạt động năm 2021

Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ đón nhận bằng tuyên dương công đức của GHPGVN, Hòa thượng Thích Giác Toàn đại diện trao
Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ đón nhận bằng tuyên dương công đức của GHPGVN, Hòa thượng Thích Giác Toàn đại diện trao
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-2, tại trụ sở tòa soạn báo Giác Ngộ (quận 3, TP.HCM), Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ đã trọng thể tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021.
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ phát biểu khai mạc - bày tỏ niềm cảm kích trước tấm lòng của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân.

“Năm 2020, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng từ tấm lòng, chư vị đã san sẻ đem những phần quà nghĩa tình đến những mảnh đời khó khăn khắp mọi miền đất nước. Đó là một tâm nguyện thiêng liêng và thật đẹp”, Hòa thượng Trưởng ban nói.

Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ báo cáo tổng kết các công tác từ thiện trong năm 2020.

Theo đó, về cứu trợ, Ban đã tổ chức tặng 84.998 phần quà đến bà con vùng bị lũ lụt miền Trung, bà con khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng.

Trong năm, Ban đã ủng hộ xây dựng 35 căn nhà tình thương, tình nghĩa ở các tỉnh: Long An, Phú Yên, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang...; hỗ trợ cấp dưỡng cho các bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ báo cáo

Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ báo cáo

Chương trình đem ánh sáng cho người mù nghèo ủng hộ mổ mắt cho 2.947 ca và tặng quà cùng tiền mặt cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Để giúp cho những người tàn tật có phương tiện đi lại và tự kiếm sống, Ban trao tặng 86 chiếc xe lăn và 12 chiếc xe lắc. Tổng số tiền 193 triệu đồng.

Với các em học sinh nghèo hiếu học ở vùng sâu, vùng xa, có chương trình ủng hộ giáo dục - cấp phát 1.100 suất học bổng, tặng 135 chiếc xe đạp, 10 máy vi tính, 17.825 phần quà dụng cụ học tập cho các em; tài trợ xây dựng 1 phòng học. Tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu tán dương tinh thần phụng sự của các thành viên Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu tán dương tinh thần phụng sự của các thành viên Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ

Ban Từ thiện cũng tổ chức đoàn bác sĩ đi khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở một số tỉnh. Hỗ trợ 1.893 thẻ bảo hiểm cho người nghèo, tài trợ 1 ca mổ tim cho bệnh nhân nghèo và giúp 22 ca mổ phụ khoa cho chị em phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo ở Tây Ninh, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre...

Hàng tháng, tại tòa soạn báo Giác Ngộ, Ban tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các bệnh nhân ung bướu. Tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn tài trợ xây dựng 39 cây cầu, 3 con đường, 29 giếng nước cho người dân ở Cà Mau, Bến Tre, Long An, Sóc Trăng... Tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Trung đến dự và phát biểu

Ông Nguyễn Thành Trung đến dự và phát biểu

Trong những ngày lễ tết, Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ đều ủng hộ và tổ chức đi thăm, tặng quà cho các trung tâm xã hội và những nơi khác. Thường tổ chức đi thăm và hỗ trợ bệnh nhân trại tâm thần, trại phong, trại mồ côi, trại nuôi người già, giúp các bếp ăn từ thiện. Tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Trong năm qua, Ban đã nhận ủng hộ của bạn đọc và chuyển đến các nơi như: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (Bình Chánh), Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Bát Bửu Phật Đài (huyện Bình Chánh), Pháp viện Minh Đăng Quang (quận 2)… và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được đăng trên chuyên mục “Mở rộng lòng từ” của Tuần báo Giác Ngộ. Tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tổng cộng, năm 2020, Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ thực hiện các công tác từ thiện trên 64 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Báo cáo thu chi, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó ban cho biết, quỹ từ thiện của ban còn tồn lại số tiền năm 2019 hơn 900 triệu đồng. Trong năm 2020, tại Văn phòng Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3) có 2.939 lượt người đến đóng góp ủng hộ với tổng số tiền thu gần 5 tỷ đồng.

Thực hiện các chương trình Phật sự năm 2020, Ban Từ thiện đã chi trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các thành viên cũng đóng góp ủng hộ trên 58 tỷ đồng. Hiện quỹ còn tồn trên 200 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ nhận được bằng tuyên dương công đức của GHPGVN. Ngoài ra, có 1 tập thể và 5 cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức; 1 tập thể và 32 cá nhân nhận bằng công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Báo Giác Ngộ dịp này cũng đã tặng Bằng công đức cho 4 tập thể, 71 cá nhân đã tích cực tham gia đóng góp trong chương trình từ thiện năm 2020.

Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng trao bằng khen đến 3 tập thể, 18 cá nhân thuộc Ban Từ thiện xã hội của báo.

Nhận bằng khen của MTTQVN TP.HCM

Nhận bằng khen của MTTQVN TP.HCM

Đặc biệt, tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội, quý mạnh thường quân đã ủng hộ trực tiếp 10 tỷ 600 triệu đồng cho công tác từ thiện năm 2021.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQVN TP.HCM phát biểu, đã tán thán và ghi nhận những hoạt động đạt được của Ban Từ thiện.

“Năm 2020 có nhiều khó khăn, nhưng với sự sáng tạo trong các mô hình từ thiện xã hội, Ban Từ thiện của báo đã làm được những hoạt động thiết thực, giúp người nghèo phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, ông Trung nói.

Đón nhận hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Đón nhận hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Buổi lễ diễn ra trong tinh thần phòng chống dịch Covid-19

Buổi lễ diễn ra trong tinh thần phòng chống dịch Covid-19

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng Bằng tuyên dương công đức
Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng Bằng tuyên dương công đức
Các cá nhân và tập thể đón nhận Bằng tuyên dương công đức và công đức của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Các cá nhân và tập thể đón nhận Bằng tuyên dương công đức và công đức của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Nhận bằng khen của MTTQVN TP.HCM

Nhận bằng khen của MTTQVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Giác Toàn trao Bằng công đức của Báo Giác Ngộ đến các tập thể
Hòa thượng Thích Giác Toàn trao Bằng công đức của Báo Giác Ngộ đến các tập thể
Các cá nhân và tập thể được trao tặng Bằng công đức của báo Giác Ngộ

Các cá nhân và tập thể được trao tặng Bằng công đức của báo Giác Ngộ

Chư Tăng, Ni phát tâm đóng góp vào các chương trình thiện nguyện
Chư Tăng, Ni phát tâm đóng góp vào các chương trình thiện nguyện
Hòa thượng Thích Giác Toàn trao hoa tán dương tinh thần đến các Phật tử
Hòa thượng Thích Giác Toàn trao hoa tán dương tinh thần đến các Phật tử
Nhiều vị đã hoan hỷ tham dự
Nhiều vị đã hoan hỷ tham dự
Chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ, mạnh thường quân đóng góp trực tiếp 10 tỷ 600 triệu đồng trong công tác từ thiện 2021

Chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ, mạnh thường quân đóng góp trực tiếp 10 tỷ 600 triệu đồng trong công tác từ thiện 2021

Thượng tọa Thích Duy Trấn cảm tạ

Thượng tọa Thích Duy Trấn cảm tạ

Đại diện lãnh đạo TP.HCM tham dự
Đại diện lãnh đạo TP.HCM tham dự
Chư Ni trưởng và đại biểu
Chư Ni trưởng và đại biểu
Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày