Ban Văn hóa T.Ư tọa đàm với PG Tiền Giang, Long An

GNO - Thực hiện kế hoạch số 20/KH/-BVH, sáng 20-8 qua, phái đoàn Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN do HT.Thích Hải Ấn, Phó ban Thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm với chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An tại giảng đường Huệ Đăng (chùa Vĩnh Tràng, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

vh1.jpg


HT.Huệ Minh hướng dẫn tham quan và giới thiệu tới chư tôn đức kiến trúc chùa cổ Vĩnh Tràng

Cùng đi với đoàn còn có TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN; chư tôn đức thành viên Ban Văn hóa T.Ư cùng 20 vị là Giáo sư, Tiến sĩ thuộc Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, các ông bà đại diện Hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Giày da Việt nam, Công ty Vietsoftpro, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Tiếp đón đoàn và tham gia buổi tọa đàm có HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An.

Nội dung của buổi tọa đàm xung quanh các vấn đề định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam qua bốn chủ đề lớn: Ngôn ngữ, Pháp phục, Kiến trúc và Di sản.

Tại các chủ đề, phái đoàn nêu ra những câu hỏi và những đáp án đã được tham khảo từ một số cuộc hội thảo lớn trong nước, sau đó các thành viên nêu lên quan điểm và đưa ra đáp án chọn lọc.

Sau một buổi làm việc, hội thảo đưa đến thống nhất nhiều vấn đề chung và rất hoan hỷ. Tuy vậy, ở mỗi đề tài có nhiều chi tiết cần phải bàn thêm nữa nên TT.Thích Thọ Lạc thay mặt đoàn đưa ra đề nghị các Ban Trị sự tiếp tục thảo luận với các thành viên và đưa ra văn bản đáp án gửi về Ban Văn hóa T.Ư, Ban sẽ có trách nhiệm tập hợp ý kiến và trình bày trước hội nghị toàn quốc vào tháng 11 sắp tới nhân dịp lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày