Ban Văn hóa T.Ư tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Yên Phú

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cử hành nghi thức Tắm Phật
Hòa thượng Thích Thọ Lạc cử hành nghi thức Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-5, tại chùa Yên Phú (xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, Hà Nội), Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự Đại lễ có Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, trụ trì chùa Yên Phú; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư; ông Subhash Prasad Gupta, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; bà Rachna Srivastas, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cùng các đại biểu, đông đảo Phật tử và nhân dân tham dự...

Hòa thượng Thích Hải Ấn đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568

Hòa thượng Thích Hải Ấn đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hải Ấn đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Thông điệp kêu gọi “chư Tăng Ni và Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan. Mỗi người càng tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ”.

Sau đó, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2568
Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2568

Chia sẻ tại Đại lễ, ông Subhash Prasad Gupta bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tổ chức tại chùa Yên Phú. "Phật giáo đã trở thành cầu nối văn hóa, tâm linh cũng như tình hữu nghị bền chặt, trở thành mối liên kết đặc biệt chia sẻ những giá trị tinh thần và văn hóa chung giữa nhân dân hai nước”, ông Subhash Prasad Gupta nhấn mạnh.

Tại buổi lễ chư tôn đức và đại biểu đã niêm hương bạch Phật cầu quốc thái dân an và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Ông Subhash Prasad Gupta phát biểu tại buổi lễ

Ông Subhash Prasad Gupta phát biểu tại buổi lễ

Dịp này, tại chùa Yên Phú, Ban Văn hóa T.Ư đã thẩm định đề cương, đề án "Kiến trúc Phật giáo Việt Nam - Thống nhất đa dạng" cũng như ký kết hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; phát động sáng tác nghệ thuật "Nhận thức Phật giáo qua văn hóa nghệ thuật"; thảo luận chuyên đề: "Nội dung quy hoạch Trung tâm Văn hóa Phật giáo VN các khu vực" và "Kế hoạch sáng tác nghệ thuật Phật giáo"...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.
[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.

Thông tin hàng ngày