Báo Giác Ngộ chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày ra số đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Theo đó, lễ kỷ niệm dự kiến sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1-1-2021, tại trụ sở Tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM).

BTN_0023.JPG


Niệm Phật trước khi vào họp

Phiên họp dưới sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Tổng Biên tập báo Giác Ngộ sáng nay, 1-12, với sự tham dự của toàn thể nhân viên tòa soạn đã thống nhất, ngoài lễ chính thức, còn có một buổi gặp mặt thân mật, lắng nghe chia sẻ của các cộng tác viên của báo, dự kiến vào chiều 31-12.

Tại buổi họp, Hòa thượng Tổng Biên tập đã ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của báo Giác Ngộ, từ một cơ quan được bao cấp sang tự thu tự chi.

"Trong khó khăn sẽ hình thành nên các sáng kiến, với những táo bạo của đội ngũ trẻ thuộc tòa soạn, đã làm cho báo từng bước đứng vững trong làng báo VN, trở thành tờ báo Phật giáo có thọ mạng lâu đời nhất cho đến nay", Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nói.

Qua đó, ngài động viên cán bộ, nhân viên báo Giác Ngộ nỗ lực hơn nữa để cùng gắn bó, đóng góp cho tờ báo ngày càng phát triển hơn trong thời đại mới. Hòa thượng đặc biệt lưu ý, để báo tồn tại và phát triển thì cần phải dựa vào quần chúng, do đó nội dung báo phải đề đạt được nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử; đồng thời chuyển tải các chủ trương, chính sách cần thiết đến đối tượng bạn đọc mình hướng tới.

BTN_0072.JPG


HT.Thích Trí Quảng phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng cũng ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ làm báo Giác Ngộ, trong đó có vai trò của những người sáng lập, nay đã không còn và cả nhân chứng lịch sử hiếm có như cư sĩ lão thành Tống Hồ Cầm, năm nay 103 tuổi vẫn còn minh mẫn.

Trong thời gian qua, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, từ tuần báo đến Giác Ngộ online đang tiến hành cải tiến, sẽ có những thay đổi đáng kể nhân cột mốc quan trọng này.

Theo báo cáo từ TT.Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn cùng các bộ phận liên quan, tuần báo sẽ có một format mới, Giác Ngộ online với giao diện hiện đại hơn, đáp ứng các tiện ích cũng như nhu cầu thông tin, học Phật của bạn đọc.

BTN_0058.JPG


TT.Thích Tâm Hải báo cáo chung

Dịp này, nhân viên tòa soạn cũng tác bạch khánh tuế HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Tổng Biên tập Thường trực nhân sinh nhật lần thứ 72 của Hòa thượng.

BTN_0025.JPG
TT.Thích Tâm Hải tác bạch khánh tuế HT.Thích Giác Toàn

BTN_0033.JPG
Cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 72 của HT.Thích Giác Toàn

BTN_0045.JPG
ĐĐ.Thích Chúc Phú, Phó Thư ký Tòa soạn, phụ trách Nguyệt san báo cáo

BTN_0059.JPG
ĐĐ.Thích Pháp Đăng, Trị sự chia sẻ về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm

BTN_0056.JPG
Nhà báo Huỳnh Diệu, Phó Thư ký Tòa soạn báo cáo công tác liên quan đến Hội Nhà báo

BTN_0050.JPG
Nhà báo Lưu Đình Long, Phó Thư ký Tòa soạn báo cáo về hoạt động của Giác Ngộ online

BTN_0043.JPG
Quang cảnh phiên họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày