Báo Giác Ngộ thăm, chúc Tết các cơ quan Thành phố và quận 3

Hòa thượng Thích Giác Toàn và ông Nguyễn Thành Trung
Hòa thượng Thích Giác Toàn và ông Nguyễn Thành Trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-2, Ban Biên tập báo Giác Ngộ do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự,  Phó Tổng Biên tập Thường trực làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết các cơ quan thành phố.

Tháp tùng có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn; cùng chư tôn đức đại diện các phòng ban của Báo.

Tại trụ sở của UBMTTQVN TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM đại diện các phòng ban đã thân mật tiếp đoàn.

Hòa thượng Thích Giác Toàn tặng quà đến UBMTTQVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Giác Toàn tặng quà đến UBMTTQVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Giác Toàn đã gởi lời tri ân những sự quan tâm, gắn kết của UBMTTQVN TP.HCM và báo Giác Ngộ trong suốt chiều dài lịch sử, từ hình thành và phát triển.

Theo Hòa thượng, báo Giác Ngộ là một trong 7 cơ quan báo in còn giữ lại sau quy hoạch, đã minh chứng cho sự tin tưởng các cấp lãnh đạo của thành phố đối với báo.

Hòa thượng cũng đã gởi lời chúc năm mới an lành, hanh thông trong công tác đến lãnh đạo và các phòng ban của UBMTTVN TP.HCM.

Đáp lời, ông Nguyễn Thành Trung đã ghi nhận những tình cảm quý báu của báo Giác Ngộ. Ông cho biết, lãnh đạo thành phố đánh giá cao những đóng góp của báo Giác Ngộ trong thời gian qua, ngoài chuyển tải các thông tin Phật sự, còn tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân nói chung và người theo đạo Phật nói riêng.

Ông cũng gởi lời vấn an đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Tổng Biên tập báo Giác Ngộ, chúc mừng năm mới an lành, thành công đến Ban Biên tập và cán bộ nhân viên tòa soạn.

Đón tiếp đoàn báo Giác ngộ tại Ban Dân vận Thành ủy có ông Ngô Văn Luận, Phó ban và các vị đại diện các phòng, ban trực thuộc.

Ông Ngô Văn Luận, Phó ban Dân vận Thành ủy thân mật tiếp phái đoàn báo Giác Ngộ

Ông Ngô Văn Luận, Phó ban Dân vận Thành ủy thân mật tiếp phái đoàn báo Giác Ngộ

Ban Biên tập báo Giác Ngộ tặng quà đến Ban Dân vận Thành ủy

Ban Biên tập báo Giác Ngộ tặng quà đến Ban Dân vận Thành ủy

Trong sự cởi mở và gắn kết, Hòa thượng Phó Tổng Biên tập Thường trực đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy đã dành cho báo Giác Ngộ thời gian qua. Hòa thượng cũng đã gởi lời chúc xuân Tân Sửu vạn an và thành tựu trên các phương diện công tác đến lãnh đạo cũng như các phòng, ban trực thuộc của Ban Dân vận Thành ủy.

Ông Ngô Văn Luận đề nghị Giác Ngộ theo dõi thông tin về nhân sự tôn giáo cho thành phố Thủ Đức trong tương lai, để chuyển tải nội dung các chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố một cách nhanh chóng, kịp thời.

Ông đánh giá, báo Giác Ngộ không chỉ là cơ quan ngôn luận của Phật giáo thành phố mà còn là tiếng nói của Phật giáo cả nước; đồng thời chúc mừng năm mới đến Ban Biên tập và nhân viên tòa soạn.

Tại trụ sở của Ban Tôn giáo (177 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3), ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban ghi nhận những đóng góp của báo Giác Ngộ trong thời gian qua.

Ông cho biết, trong thời gian tới Ban Tôn giáo cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và Phật giáo huyện Củ Chi, để giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Minh Phúc đang gây xôn xao dư luận thời gian qua. Phó trưởng ban Tôn giáo mong báo Giác Ngộ góp tiếng nói để tuyên truyền cho người dân và Phật tử biết về sự vụ này.

Chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các vị tháp tùng đã đến thăm và chúc Tết tại UBND quận 3, Công an quận 3.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TP.HCM thân mật tiếp Hòa thượng Thích Giác Toàn

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TP.HCM thân mật tiếp Hòa thượng Thích Giác Toàn

Ban Biên tập tặng quà đến lãnh đạo Ban Tôn giáo thành phố - Ảnh: Bảo Toàn

Ban Biên tập tặng quà đến lãnh đạo Ban Tôn giáo thành phố - Ảnh: Bảo Toàn

Thăm Ủy ban Nhân dân quận 3

Thăm Ủy ban Nhân dân quận 3

Tại trụ sở Công an quận 3

Tại trụ sở Công an quận 3

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày