Báo Giác Ngộ tổ chức thi ảnh nghệ thuật Phật giáo lần III

GNO - Cuộc thi có chủ đề "Di tích - danh thắng và lễ hội Phật giáo" nhằm chào mừng 40 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2016); đồng thời tôn vinh những giá trị vĩnh hằng của di tích, các danh thắng Phật giáo và những lễ hội lớn như Phật đản, Vu lan, lễ hội chùa Hương, lễ hội Trúc Lâm Yên Tử… cùng những lễ hội Phật giáo và văn hóa dân tộc.
anh GNO.jpg
Đường vào chùa Hương

Theo đó, cuộc thi phân ra 2 nhóm chủ đề bao gồm Di tích - Danh thắng và về Lễ hội Phật giáo. Tất cả những nhà chụp ảnh chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cũng như độc giả, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, có niềm yêu thích chụp ảnh đều được tham dự cuộc thi.

Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Báo Giác Ngộ - 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: 08.39303120, ngoài bìa thư ghi rõ: “Tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật Phật giáo lần thứ III”.

Được biết, thời gian diễn ra cuộc thi kể từ khi công bố trên báo Giác Ngộ cho đến ngày 1-10-2015 là kết thúc.

Sau đó, Ban Tổ chức sẽ chấm giải, chọn ra mỗi nhóm chủ đề 1 giải nhất (15 triệu) - 1 giải nhì (10 triệu) - 1 giải ba (8 triệu).

Để biết thêm chi tiết cuộc thi, bạn đọc xem trên Giác Ngộ số 769, phát hành vào sáng mai, 6-11-2014.

Điều kiện, tiêu chuẩn các phẩm dự thi

- Chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí và internet).

- Họ và tên tác giả, địa chỉ liên lạc, số điện thoại đánh máy rõ ràng, dán lên phía sau ảnh dự thi kèm chú thích chính xác (thời gian và địa điểm ghi ảnh), ghi rõ thuộc nhóm 1 hoặc 2.

- Quy cách ảnh dự thi là 30x45. Mỗi ảnh dự thi, tác giả kèm thêm 1 ảnh gốc cỡ 13x18.

- Mỗi tác giả có quyền gửi tác phẩm theo 2 nhóm riêng biệt với số lượng tối đa là 5 ảnh cho mỗi nhóm bao gồm ảnh màu hoặc đen trắng.

- Ảnh dự thi dù đoạt giải hay không đoạt giải, Ban Tổ chức không hoàn trả lại cho tác giả.

- Ảnh dự thi để nguyên bản, không bọc plastic hay bất cứ phụ gia nào trên ảnh.

- Trong quá trình cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ cho đăng lần lượt một số tác phẩm tiêu biểu trên báo Giác Ngộ và sẽ trả nhuận ảnh theo quy định hiện hành.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về mọi sự hư hao cũng như tranh chấp bản quyền tác phẩm dự thi.


P.Châu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày