BBT Báo Giác Ngộ thăm Cư sĩ Tống Hồ Cầm, 102 tuổi

GNO - Sáng nay, 29-1, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Giác Ngộ đã đến thăm và chúc tết Cư sĩ Tống Hồ Cầm, nguyên UVTT HĐTS, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Giác Ngộ.

Cùng đi có ĐĐ.Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn.

BTN_0102.JPG

HT.Thích Giác Toàn và Cư sĩ Tâm Bửu - Tống Hồ Cầm

Cư sĩ Tống Hồ Cầm (sinh năm 1918), pháp danh Tâm Bửu, năm nay bước vào tuổi 102, hiện an dưỡng tại nhà riêng trên đường Lê Văn Sỹ Q.Tân Bình. Ông là cư sĩ lão thành, nguyên quán Thừa Thiên Huế, tham gia các hoạt động Phật giáo thời chấn hưng Phật giáo, tham gia làm báo lúc hai mươi tuổi.

BTN_0096.JPG

Cư sĩ hiện an dưỡng tại nhà riêng, với sự chăm sóc kỹ lưỡng của các con cháu

HT.Thích Giác Toàn đã chuyển lời thăm và chúc Tết của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Tổng Biên tập Báo đến vị cư sĩ lão thành. Cư sĩ vẫn minh mẫn, xúc động nói lời cảm tạ và thăm hỏi chư tôn đức, hồi ức những kỷ niệm 40 năm gắn bó với báo, với Phật giáo qua các thời kỳ.

BTN_0086.JPG

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm cố Cư sĩ Võ Đình Cường

BTN_0087.JPG

Cố Cư sĩ Võ Đình Cường là một trong những vị cư sĩ có công đức lớn đối với Phật giáo VN thế kỷ XX

Cùng ngày, chư tôn đức Ban Biên tập cũng đã đến nhà riêng thăm viếng, thắp hương tưởng niệm cố Cư sĩ – Nhà văn Võ Đình Cường, nguyên Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, nguyên Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, người sáng lập và lãnh đạo tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam.

BTN_0071.JPG

Tại trụ sở mới của Ban Tôn giáo TP.HCM

BTN_0077.JPG

HT.Thích Giác Toàn thăm và chúc Tết tại trụ sở UB MTTQVN TP.HCM

Dịp này, đoàn đã đến thăm Ban Tôn giáo TP và Ủy ban MTTQVN TP.HCM. Tiếp thân mật đoàn tại trụ sở các cơ quan có ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP và ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Tôn giáo – Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày