Bế giảng khóa hành chánh và kỹ năng xử lý thông tin

GNO - Sau 5 ngày diễn ra khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và kỹ năng xử lý thông tin do Văn phòng 2 TƯGH phối hợp BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức, sáng ngày 8-7, khóa học đã bế giảng tại chùa Hội An (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

11.jpg

TT.Thích Minh Lực báo cáo công tác tổ chức khóa bồi dưỡng

Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Huệ Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư tôn đức HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; Tăng Ni và cư sĩ học viên 10 tỉnh khu vực Đông Nam bộ và Tây nguyên cũng đồng tham dự.

TT.Thích Minh Lực, thay mặt BTC báo cáo về việc tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và kỹ năng xử lý thông tin diễn ra từ ngày 4 – 8-7. Theo đó, khóa học tập huấn cho gần 400 Tăng Ni, Phật tử về nghiệp vụ hành chánh và kỹ năng xử lý thông tin.

Khóa học đã cung thỉnh chư tôn đức chia sẻ các đề tài: Quan điểm và phương hướng hoạt động của Ban Thông tin - Truyền thông của TƯGH, Chủ trương và quan điểm của Giáo hội về công tác thông tin truyền thông Phật giáo, Khái niệm một số quy tắc trong quản lý hành chánh, Đẩy mạnh công tác truyền bá giáo lý chính pháp của Phật giáo, phát triển GHPGVN, ngăn chặn và xử lý khủng hoảng truyền thông, Hiến chương và một số quy định của Giáo hội, Ứng dụng truyền thông trong công tác Hoằng pháp, Hoằng pháp qua phương tiện truyền thông Phật giáo, Chiến lược phát triển truyền thông Phật giáo - kênh Hoằng pháp thời đại kỹ thuật số, Hoằng pháp trong thời đại công nghệ số, Nghiệp vụ báo chí Phật giáo...

Ngoài ra, BTC đã mời các diễn giả là các nhà quản lý, nguyên quản lý tôn giáo và MTTQVN triển khai về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin truyền thông, Một số nội dung của Luật Tín ngưỡng tôn giáo liên quan đến hoạt động và đời sống thường nhật, Văn bản hành chánh...

5.jpg
Quang cảnh lễ bế giảng

Đại diện TƯGH, TT.Thích Thiện Thống và HT.Thích Huệ Thông đã trao giấy chứng nhận cho gần 400 học viên theo suốt thời gian khóa học.

Đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Thống đã sách tấn, chia sẻ những kinh nghiệm làm người lãnh đạo phải có đức tin về chánh pháp, hiểu luật nhân quả, phục vụ cho GHPGVN bằng tinh thần từ bi và trí tuệ của người con Phật. Thượng tọa mong muốn có thêm nhiều khóa tập huấn như thế này và nhiều Ban, Viện T.Ư cùng tham gia để công tác hành chánh Giáo hội được phát triển một cách đồng bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày