Bế mạc chuỗi sự kiện văn hóa mừng thành lập Giáo hội

GNO - Chuỗi sự kiện "Triển lãm - Phật ngọc - Hội thảo khoa học" tại chùa Yên Phú (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) do Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN tổ chức đã bế mạc hồi tối qua, 12-7.

a hnoi 8.jpg
TT.Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Đàm, UVTT HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thọ Lạc, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN; ĐĐ.Thích Trí Như, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thanh Trì, cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, UV HĐTS, các ban ngành viện TƯGH và BTS các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng tham dự.Về phía lãnh đạo chính quyền đến tham dự có ông Dương Ngọc Tấn, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban T.Ư MTTQVN; ông Đặng Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thọ Lạc gửi lời tri ân sâu sắc tới chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cấp chính quyền trung ương cũng như địa phương, các mạnh thường quân, các công ty, đạo hữu Phật tử đã nhiệt tâm ủng hộ để chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN thành tựu viên mãn. 
 

Những ngày qua, được chiêm bái Phật ngọc hòa bình thế giới, tham quan triển lãm xá-lợi Phật và các vị cao tăng đã mang lại nhiều niềm vui, sự an lạc, hạnh phúc cho Tăng Ni, Phật tử thủ đô - Thượng tọa Thọ Lạc nhận định. Theo đó, triển lãm ảnh “Những thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam” đã giới thiệu những thành tựu phát triển của Giáo hội 35 năm qua, đặc biệt là qua 7 kỳ đại hội; thành tựu phát triển của 13 Ban, Viện của Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN ở 63 tỉnh, thành trên nhiều lĩnh vực. Hội thảo "Văn hóa Phật giáo Việt Nam - thống nhất trong đa dạng" với 4 chủ đề (pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ, di sản) là cơ sở để định hướng và từng bước điều chỉnh, thực hiện các vấn đề cần thiết đối với từng lĩnh vực, nhằm giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo - thống nhất trong đa dạng, giàu bản sắc và phát triển bền vững.
a hnoi 4.jpg
Ông Ian Green phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ian Green - chủ nhân tượng Phật ngọc cho biết, được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật được tạo ra từ một loại ngọc quý hiếm là một duyên lành.Phát biểu chúc mừng buổi lễ, ông Dương Ngọc Tấn đánh giá cao ý nghĩa chuỗi sự kiện do Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN tổ chức.
a hnoi 5.jpg
Ông Dương Ngọc Tấn

a hnoi 6.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại buổi lễ

a hnoi 9.jpg
Đông đảo Phật tử tham dự lễ bế mạc

HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ, tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện. Hòa thượng nhấn mạnh, qua chuỗi sự kiện này, Ban Văn hóa T.Ư và Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN đã thực hiện tốt Đề án “Định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam” - được triển khai từ năm 2014. Cuối buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị đại biểu đã thành kính làm lễ dâng hương, bạch Phật, tụng kinh, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

a hnoi 1.jpg

a hnoi 2.jpg
Ghi nhận công đức các cá nhân, tập thể có đóng góp cho sự kiện

a hnoi 7.jpg
Khóa lễ cầu nguyện hòa bình tại lễ bế mạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày