Bến Tre: Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh khánh thành, bàn giao 2 cây cầu Thanh Niên

Cắt băng khánh thành công trình cầu bê-tông mang tên Thanh Niên
Cắt băng khánh thành công trình cầu bê-tông mang tên Thanh Niên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-6, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre cùng Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 2 cây cầu Thanh Niên đưa vào sử dụng tại xã Tân Thanh, H.Giồng Trôm và xã An Hiệp, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Bàn giao, đưa vào sử dụng cây cầu cho bà con địa phương

Bàn giao, đưa vào sử dụng cây cầu cho bà con địa phương

2 cây cầu được Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh khảo sát và xây dựng, đến nay hoàn thành và đưa vào sử dụng. Được biết, kinh phí xây dựng do Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, trụ trì chùa Pháp Hoa, Q.Phú Nhuận, TP.HCM vận động Phật tử 200 triệu đồng thông qua Ban Từ thiện xã hội GHPGVN Bến Tre tài trợ, phần còn lại địa phương vận động tiền đối ứng kinh phí và nhân dân hỗ trợ ngày công.

Đại đức Thích Trí Thuận, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh đã tri ân tấm lòng của các Phật tử chung tay với Ban trong hoạt động từ thiện và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương 2 cây cầu Thanh niên xây dựng đúng tiến độ.

Tại buổi lễ, anh Phan Thanh Trẻ và lãnh đạo chính quyền địa phương tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến các nhà tài trợ.

Ban Từ thiện xã hội tỉnh tặng 50 phần quà đến với bà con tại xã Tân Thanh

Ban Từ thiện xã hội tỉnh tặng 50 phần quà đến với bà con tại xã Tân Thanh

Dịp này, Phật tử Huệ Chiếu (Trần Duy Vũ Phi), Ủy viên Ban Từ thiện xã hội tỉnh tặng 50 phần quà đến với bà con tại xã Tân Thanh, Đại đức Thích Trí Thuận cũng tặng 50 bì thư đến bà con.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày