Bến Tre: Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh triển khai hoạt động Phật sự

Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh triển khai các hoạt động Phật sự
Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh triển khai các hoạt động Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-2, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Viên Minh (TP.Bến Tre), Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh triển khai các hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII, kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN Bến Tre (1992-2022).

Phát biểu tại buổi họp, Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội GHPGVN tỉnh cho biết đây phiên họp cuối nhiệm kỳ của Ban trước khi diễn ra hội nghị tổng kết nhiệm kỳ VI, để chuẩn bị cho nhiều chương trình Phật sự cuối nhiệm kỳ, đặc biệt là các chương trình thực hiện hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII, hội nghị tổng kết nhiệm kỳ VI của Ban và Kỷ niệm 30 năm thành lập Phật giáo tỉnh nhà (1992-2022).

Đại đức Thích Trí Thuận, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội GHPGVN tỉnh triển khai Phật sự

Đại đức Thích Trí Thuận, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội GHPGVN tỉnh triển khai Phật sự

Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện – Xã hội đã báo cáo dự thảo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI, tiếp thu nhiều ý kiến từ chư tôn đức để hoàn thiện cho báo cáo.

Buổi họp đã triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng sắp đến như: đóng góp kinh phí ủng hộ quà tặng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, Đại giới đàn; chương trình hội nghị tổng kết cuối nhiệm kỳ; các công trình hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày