Bến Tre: Chùa Vĩnh An tưởng niệm Tổ Phổ Bảo, hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại chùa Vĩnh An
Quang cảnh lễ tưởng niệm tại chùa Vĩnh An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, trụ trì chùa Vĩnh An, môn đồ pháp quyến tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Phổ Bảo, cùng hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công Phật giáo VN đã viên tịch, chư vị Hòa thượng trụ trì tiền nhiệm.
Di ảnh Tổ Phổ Bảo tại chùa Vĩnh An, H.Mõ Cày Nam

Di ảnh Tổ Phổ Bảo tại chùa Vĩnh An, H.Mõ Cày Nam

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, viện chủ chùa Vĩnh An; chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM; Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử.

Về phía chính quyền bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện chính quyền các cấp.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn thiền đức Tăng Ni đã thành kính đảnh lễ, thắp nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Tổ Phổ Bảo, cùng chư vị tiền bối hữu công Phật giáo VN viên tịch, chư vị Hòa thượng trụ trì tiền nhiệm qua nhiều thời kỳ đã dày công khai sơn tạo tự, hoằng truyền chánh pháp.

Hòa thượng Thích Như Niệm đã ôn lại hành trạng của Tổ Phổ Bảo, chư vị Hòa thượng tiền nhiệm

Hòa thượng Thích Như Niệm đã ôn lại hành trạng của Tổ Phổ Bảo, chư vị Hòa thượng tiền nhiệm

Đại diện cho chư Tăng chùa Vĩnh An, Hòa thượng Thích Như Niệm đã ôn lại hành trạng hành trạng của Hòa thượng Ấn Bính - Phổ Bảo (1865-1914), trụ trì hùa Chúc Thánh, Hội An, cùng chư vị Hòa thượng tiền nhiệm, truyền thống lễ hiệp kỵ mà chư Tổ đã truyền lại. Đặc biệt là công đức của Tổ Phổ Bảo truyền thừa tông phong Lâm tế Chúc Thánh,

Đại diện chư Tăng chùa Vĩnh An, Đại đức Thích Trí Thuận kính dâng lời tri ân lên chư tôn thiền đức Tăng Ni.

Đại đức Thích Trí Thuận tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm cùng lãnh đạo các cấp đã dành thời gian chứng minh, tham dự buổi lễ

Đại đức Thích Trí Thuận tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm cùng lãnh đạo các cấp đã dành thời gian chứng minh, tham dự buổi lễ

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn thay lời cho chư tôn đức Tăng Ni hiện diện có đôi lời tưởng niệm bày tỏ: “Hôm nay trong tình tòng lâm keo sơn gắn bó, toàn thể chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư cùng chư Tăng Ni đồng trở về chùa Vĩnh An đốt nén tâm hương nguyện cầu Giác linh chư vị Hòa thượng cao đăng Phật quả… Phật giáo tỉnh Bến Tre đến thời khắc này vẫn giữ được sự hòa hợp trong tinh thần lục hòa là nhờ sự tiếp nối, kế thừa truyền thống của chư Tổ, Thầy bao thế hệ đã dày công xây dựng, hoằng truyền".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày