Bến Tre: Đại hội PG H.Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021

GNO - Ngày 19-9, BTS GHPGVN huyện Châu Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại chùa Phật Nhựt (xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

A ATC 2.JPG

BTS PG tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Nhựt Tấn, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT.Thích Lệ Linh, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre cùng chư tôn đức trong BTS PG tỉnh; Tthường trực BTS PG huyện Châu Thành; BTS PG các huyện bạn; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện thuộc huyện Châu Thành.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Xuân Kỷ , nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Phạm Ngọc Thành, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre; Trần Văn Hoàng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cùng đại diện các ban, ngành trong tỉnh Bến Tre, H.Châu Thành, địa phương.

0e055015385980da4e111a90c5284edc_XL.jpg
Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng

A ATC 14.JPG
HT.Thích Lệ Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Lệ Đức cho biết, trong nhiệm kỳ qua, PG huyện đã có những đóng góp nhất định trong công cuộc xây dựng ngôi nhà chung của GHPGVN, luôn nêu cao tinh thần “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” và thực hiện tốt các công tác Phật sự, công tác xã hội theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh thư ký BTS PG huyện Châu Thành, báo cáo tổng kết công tác Phật nhiệm kỳ V, trong thời gian 5 năm qua Phật giáo huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả khả quan, thể hiện qua các mặt như: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng Pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Từ Thiện xã hội, các phong trào dân cư và đoàn thể tại địa phương.

Cụ thể, toàn huyện có 46 cơ sở, tự viện với 156 Tăng Ni thường trú và tạm trú sinh hoạt tại địa phương. Xác nhận phát nguyện xuất gia 68 hồ sơ, xác nhận thọ giới 82 hồ sơ.

A ATC1 2.JPG

Đại biểu tham dự Đại hội

A ATC 17.JPG
Nhận bằng tuyên dương công đức

Công tác Giáo dục Tăng Ni cũng được quan tâm chú trọng, nhằm đào tạo thế hệ Tăng Ni có trình độ về Phật học đảm nhiệm các công tác Phật sự của Giáo hội. Giói thiệu cho 30 Tăng Ni tham gia các trường Phật học trong và ngoài tỉnh, đồng thời tiếp nhận 56 Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp các cấp Phật học.

Công tác hoằng pháp cũng diễn ra sôi nổi gồm: 25 đạo tràng tu học, 1.500 thời thuyết giảng với số lượng thính chúng 1.551.600 lượt người.

Các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tôn giáo như: Phật đản, Vu lan, húy kỵ và các lễ nghi giáo tế được tổ chức với sự hưởng ứng của Tăng Ni và Phật tử các tự viện. Công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động đóng góp quỹ vì đồng bào nghèo, xây dựng nhà tình thương, xây cầu, làm đường… tại địa phương được triển khai thường xuyên và liên tục, ủng hộ quỹ Trường Sa thân yêu vì tuyến đầu tổ quốc, chăm lo người nghèo của huyện ăn Tết hàng năm với tổng giá trị là hơn 12 tỉ đồng.

A ATC 19.JPG

Chư tôn đức nhận bằng tuyên dương công đức

A ATC1 16.JPG

Đại diện UBND huyện Châu Thành trao tặng bằng khen

Phương hướng công tác Phật sự của BTS PG huyện Châu Thành cũng được trình bày trước Đại hội thực hiện 11 mục tiêu cơ bản với tinh thần, trách nhiệm của từng thành viên BTS, chư tôn đức trụ trì các tự viện, Tăng Ni, Phật tử phải nắm vững chủ trương, đường lối của Giáo hội. Thắt chặt đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Thay mặt BTS Phật giáo huyện Châu Thành, HT.Thích Lệ Đức tuyên bố mãn nhiệm nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời công bố danh sách hiệp thương nhân sự nhiệm kỳ mới. HT.Thích Nhựt Tấn thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre lấy ý kiến, biểu quyết trước Đại hội.

Toàn thể Đại hội nhất trí thông qua nhân sự tân BTS Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 18 thành viên do HT.Thích Tư Ân đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.

Nhân dịp này, BTS PG tỉnh, BTS PG huyện, UBND huyện tặng bằng tuyên dương công đức, giấy khen tới tập thể và các cá nhân PG huyện Châu Thành đạt được thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, công tác xã hội nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chính quyền ghi nhận những đóng góp của Phật giáo huyện nhà trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, tin tưởng tân BTS sẽ phát huy sức trẻ, nhiệt huyết tham gia các công tác Phật sự, an sinh xã hội và văn minh xã hội trong các tập tục, lễ nghi của văn hóa dân tộc.

A ATC 21.JPG

Tân BTS PG H.Châu Thành ra mắt Đại hội

A ATC1 18.JPG
HT.Thích Nhựt Tấn ban đạo từ tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, HT.Thích Nhựt Tấn tán thán và ghi nhận những thành tựu của chư tôn đức tiền nhiệm của PG huyện Châu Thành trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của PG tỉnh Bến Tre. Hòa thượng mong muốn tân BTS tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực hơn nữa để hoàn thành Phật sự trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2022 và trình bản Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 7 điều đã được thống nhất thông qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày