Bến Tre: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

 Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-11, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Viên Minh (TP.Bến Tre), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Thân mật đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bến Tre.

Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, bà Hồ Thị Hoàng Yến trân trọng chúc mừng và chia sẻ niềm vui đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sắp diễn ra vào ngày 7-11-2021 tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

“GHPGVN luôn gắn liền với dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Từ khi GHPGVN được thành lập đến nay, vai trò của Giáo hội trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước càng được thể hiện rõ nét hơn, những thành quả đem lại cho đất nước đáng được trân trọng ghi nhận…” bà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định.

Bà tin tưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, động viên tín đồ Phật tử tích cực tham gia thực hiện khẩu hiệu 5K trên tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội trong chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến trân trọng chúc mừng và chia sẻ niềm vui đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Bà Hồ Thị Hoàng Yến trân trọng chúc mừng và chia sẻ niềm vui đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Trong niềm vui hoan hỷ, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn thông tin đôi nét về quá trình chuẩn bị cho Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành GHPGVN sắp diễn ra. Hòa thượng cho biết chương trình được sự hỗ trợ nhiệt tình từ UBMTTQVN tỉnh Bến Tre. Trải qua nhiều năm khi thành lập Giáo hội tỉnh nhà cho đến hiện tại với những thành tựu thiết thực, tất cả là do sự đoàn kết chung lòng, gắn bó của toàn thể Tăng Ni, Phật tử và quan tâm ưu ái, hỗ trợ từ chính quyền các cấp.

Dịp này, Hòa thượng chân thành cảm ơn đến lãnh đạo các cấp đã quan tâm và trợ giúp cho Phật giáo tỉnh nhà luôn được hội đủ nhân duyên để phát huy được truyền thống Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày