Lãnh đạo TP.Thủ Đức thăm, chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Hòa thượng Thích Giác Toàn tiếp đoàn tại Pháp viện Minh Đăng Quang
Hòa thượng Thích Giác Toàn tiếp đoàn tại Pháp viện Minh Đăng Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-11, lãnh đạo TP.Thủ Đức đã có chuyến thăm, chúc mừng chư tôn túc giáo phẩm nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Đoàn lãnh đạo TP.Thủ Đức do ông Nguyễn Kỳ Phùng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức làm trưởng đoàn, đi cùng đoàn còn có ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Thủ Đức; ông Lý Hoàng Nam, Phó Trưởng ban Dân vận TP.Thủ Đức và đại diện các cơ quan thuộc TP.Thủ Đức.

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Minh Hóa tiếp đoàn tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận 2 (cũ)

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Minh Hóa tiếp đoàn tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận 2 (cũ)

Theo đó, đoàn đã đến thăm Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận 2 (cũ) - chùa Kỳ Quang, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận 9 (cũ) tại chùa Thiên Minh, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận Thủ Đức (cũ) - tại chùa Châu Hưng.

Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Kỳ Phùng thay mặt đoàn vấn an và chúc mừng đến chư tôn túc lãnh đạo Giáo hội các quận, Hệ phái Khất sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Hệ phái Phật giáo Nam tông tại tổ đình Bửu Quang.

Hòa thượng Thích Huệ Cảnh, Thượng tọa Thích Thiện Hảo, Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm nhận quà chúc mừng của đoàn lãnh đạo TP.Thủ Đức

Hòa thượng Thích Huệ Cảnh, Thượng tọa Thích Thiện Hảo, Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm nhận quà chúc mừng của đoàn lãnh đạo TP.Thủ Đức

Dịp này, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chư tôn túc lãnh đạo, Tăng Ni các cơ sở tự viện GHPGVN các quận đã gắn bó, đồng hành với chính quyền địa phương xây dựng TP.Thủ Đức ngày càng phát triển. Đặc biệt là khoảng thời gian giãn cách xã hội với bao khó khăn, Tăng Ni và Phật tử đã hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, đóng góp, chi viện trong công tác phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh.

Lãnh đạo TP.Thủ Đức thăm, chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thiện Tâm tại tổ đình Bửu Quang

Lãnh đạo TP.Thủ Đức thăm, chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thiện Tâm tại tổ đình Bửu Quang

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức tại tổ đình Bửu Quang
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức tại tổ đình Bửu Quang

Tại các cơ sở tự viện, chư Hòa thượng đại diện Giáo hội các quận đã chia sẻ về những nét nổi bật của GHPGVN trong 40 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng với dân tộc. Chư Hòa thượng tri ân các vị lãnh đạo đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội của các cơ sở tự viện Phật giáo tại địa phương được thuận lợi tốt đẹp, góp phần cho GHPGVN luôn phát triển.

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Hòa thượng Thích Minh Truyền tiếp đoàn tại chùa Châu Hưng - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận Thủ Đức (cũ)

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Hòa thượng Thích Minh Truyền tiếp đoàn tại chùa Châu Hưng - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận Thủ Đức (cũ)

Tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ nhấn mạnh đất nước phát triển thì Phật giáo sẽ hưng thịnh, Phật giáo càng hưng thịnh thì đất nước sẽ càng phát triển. Hòa thượng cũng mong rằng các vị lãnh đạo TP.Thủ Đức sẽ luôn lấy đức làm đầu như tên gọi "Thủ Đức", để thành phố ngày càng giàu đẹp, phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ đôi lời cùng với đoàn lãnh đạo TP.Thủ Đức
Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ đôi lời cùng với đoàn lãnh đạo TP.Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày