Bến Tre: Tạm hoãn lễ trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học tỉnh

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre khai giảng năm thứ III khóa I
Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre khai giảng năm thứ III khóa I
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước tình hình lây lan và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre thông báo tạm hoãn lễ trao bằng tốt nghiệp.

GNO - Trước tình hình lây lan và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung đông người, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng, cũng như môi trường sinh hoạt nội trú của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre thông báo tạm hoãn lễ trao bằng tốt nghiệp.

Theo đó, toàn thể Tăng Ni sinh khóa III (2017-2021); Tăng Ni sinh trong và ngoài tỉnh đã nộp hồ sơ xin nhập học khóa IV (2021-2025) tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre không tập trung trở về trường vào ngày 1-5-2021 cho đến khi có thông báo chính thức.

Ngày chính thức tập trung trở về trường làm lễ tốt nghiệp khóa III và khai giảng khóa IV, Ban Giám hiệu sẽ thông báo trên: Group Zalo, fabook Phật giáo tỉnh Bến Tre, Phatgiaotinhbentre.com

Trong thời gian chờ thông báo mới, toàn thể Tăng Ni sinh nên hạn chế đi xa và thực hiện thông điệp 5K để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, cũng chính là ý thức bảo vệ bản thân và góp phần bảo vệ cộng đồng.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre cũng thông báo đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; Bổn sư, Y chỉ sư của Tăng Ni sinh khóa IV (2021-2025) và toàn thể Tăng Ni sinh khóa III (2017-2021).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày