Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm HT.Thích Trí Quảng

GNO - Sáng nay, 2-2 (28 tháng chạp - Mậu Tuất), ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến chùa Huê Nghiêm (Q.2) thăm và chúc Tết Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thành phố.

BTN_0011.jpg

Hòa thượng Phó Pháp chủ và ông Bí Thư Thành ủy trao đổi thân tình tại chùa Huê Nghiêm

Cùng đi có đại diện lãnh đạo TP.HCM: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Trần Tấn Ngời và đại diện các cơ quan chức năng trực thuộc.

Tại buổi gặp gỡ, ông Bí thư Thành uỷ đã có những trao đổi thân thân tình với Hoà thượng Phó Pháp chủ. Ông Bí thư có lời vấn an sức khoẻ cũng như chúc những lời chúc tốt đẹp đến Hoà thượng, mong rằng Hoà thượng sẽ tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử TP.HCM cũng như cả nước, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung, đặc biệt về phương diện đạo đức lối sống.

BTN_0013.jpg

Lãnh đạo các ban ngành, HĐND, UBND và UBMTTQVN TP.HCM

Hoà thượng có những chia sẻ thân tình với ông Bí thư Thành ủy. Hòa thượng cũng có lời chúc tốt đẹp đến các vị lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành trực thuộc TP.HCM nhân dịp trước thềm năm mới Kỷ Hợi - 2019.

Dịp này, Hòa thượng cũng đã hướng dẫn đoàn cũng tham quan chùa và lễ Phật tại chánh điện.

BTN_0027.jpg

Hòa thượng và ông Bí Thư Thành ủy

BTN_0049.jpg

Hòa thượng hướng dẫn đoàn tham quan chùa

BTN_0029.jpg

Tại chánh điện chùa Huê Nghiêm, trú xứ của Hòa thượng

BTN_0031.jpg

Ông Bí thư Thành ủy và phái đoàn dâng hương trước Đại Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày