“Biến” nấm linh chi thành hoa kiểng, bonsai chưng Tết

GNO - Tết Bính Thân năm nay, có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp được tạo thành cây kiểng “độc, lạ” cung cấp cho thị trường hoa Tết. Sự sáng tạo và thêm tư duy nhạy bén với thị trường đã giúp nhiều nông dân làm giàu trong mùa Tết.

Điển hình anh Lê Anh Tuấn, chủ cơ sở nấm linh chi Việt Hương (ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã nảy ra một ý tưởng trồng nấm linh chi thuốc để làm cây kiểng, bonsai.

nam1.jpg


Những chậu nấm đơn giản này có giá “bình dân” từ 80.000-300.000 đồng

Theo anh Tuấn, nấm linh chi có hình dáng, kiểu thế rất đẹp cộng thêm màu sắc tự nhiên và các đường vân  trên thân nấm như vân gỗ nên rất phù hợp để làm hoa kiểng.

Tết nay, cơ sở của anh Tuấn “tung” ra khoảng 1.500 chậu nấm linh chi kiểng, bon sai. Tùy theo từng chủng loại lớn nhỏ có giá dao dộng từ 80.000 - 300.000 đồng/chậu còn loại nấm linh chi quý, hiếm lại được tạo dáng “lạ mắt” nên có giá từ 1 triệu đồng trở lên...

nam2.png
Tuy nhiên cũng có những chậu nấm linh chi bonsai “độc và đẹp” lại có giá bán khá cao từ 1 – 3 triệu

nam3.jpg
Thị trường hoa Tết năm nay càng phong phú hơn vì có thêm những chậu kiểng lạ mắt

Trường Trí

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày