Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo H.Phù Mỹ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

 Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự diễn ra tại chùa Tịnh Quang
Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự diễn ra tại chùa Tịnh Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-12, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện - chùa Tịnh Quang, TT.Phù Mỹ, Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2024.

Hòa thượng Thích Chúc Thọ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Phù Mỹ chủ trì hội nghị.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, sau phát biểu của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Đại đức Thích Hữu Huy, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự huyện báo cáo hoạt động Phật sự năm 2023.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã có nhiều thành tựu Phật sự như: Tổ chức khóa huân tu 10 ngày tại chùa Tịnh Quang; hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, tồn đọng để ổn định tại các tự viện; bổ nhiệm trú trì, thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo, công bố quyết định bổ nhiệm trú trì; ký kết với Công an huyện về vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026; tham gia tập huấn về bảo vệ môi trường; các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo huyện với tổng trị giá hơn 1,088 tỷ đồng.

Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024 của Phật giáo H.Phù Mỹ với các nội dung trọng tâm, trong đó tiếp tục trình với Ban Trị sự tỉnh cùng địa phương rà soát lại những cơ sở thờ tự trong địa bàn huyện, có đầy đủ pháp nhân, pháp lý để được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ nhiệm trụ trì và công nhận hợp pháp theo quy định pháp luật; tổ chức các hoạt động Tết Giáp Thìn 2024; Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568; Đại lễ Vu lan, An cư kiết hạ; các ngày vía Phật, Bồ-tát…

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của GHPGVN H.Phù Mỹ

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của GHPGVN H.Phù Mỹ

Tại hội nghị, Đại đức Thích Nhuận Hồng đã báo cáo về tình hình các tự viện trong toàn huyện, triển khai và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống kê các tự viện, Tăng Ni toàn huyện; lắng nghê các góp ý, thảo luận về các Phật sự trong năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày