Bình Định: Ban Trị sự GHPGVN H.Phù Mỹ ký kết phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông

GNO - Chiều 4-10, tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Phù Mỹ (Bình Định), Ban Trị sự cùng với Công an huyện đã ký kết kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Lễ ký kết có sự tham dự của Hòa thượng Thích Chúc Thọ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Phù Mỹ; Đại đức Thích Vạn Hiển, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện cùng chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự; chư vị trụ trì, đại diện Ban Hộ tự các tự viện trên địa bàn huyện.

Về phía Công an H.Phù Mỹ có Thượng tá Võ Văn Nguyện, Phó Trưởng Công an huyện; bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN H.Phù Mỹ cùng cán bộ đại diện Đội An ninh, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và lãnh đạo Công an xã, thị trấn trong huyện;...

Hòa thượng Thích Chúc Thọ phát biểu

Hòa thượng Thích Chúc Thọ phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Võ Văn Nguyện đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn H.Phù Mỹ nói riêng, thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp. Phó Trưởng Công an huyện mong muốn sau buổi lễ ký kết, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông sẽ mang hiệu quả thiết thực, đồng thời tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp sống, văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp nhân dân.

Hòa thượng Thích Chúc Thọ và Thượng tá Võ Văn Nguyện đã đại diện ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động

Hòa thượng Thích Chúc Thọ và Thượng tá Võ Văn Nguyện đã đại diện ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động

Hòa thượng Thích Chúc Thọ phát biểu tại buổi lễ nêu rõ việc tuyên truyền vận động Tăng Ni, Phật tử và nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng là trách nhiệm của Tăng Ni tại huyện nhà nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Hòa thượng bày tỏ mong muốn được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng để khắc phục những bất cập về tình hình trật tự, an toàn giao thông đặc biệt là khu vực trước cổng các tự viện...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày