Bình Định: Bế mạc tọa đàm “Giáo dục hệ Trung cấp Phật học: Thực trạng và giải pháp”

Tọa đàm “Giáo dục hệ Trung cấp Phật học: Thực trạng và giải pháp” tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định bế mạc vào sáng nay, 4-8
Tọa đàm “Giáo dục hệ Trung cấp Phật học: Thực trạng và giải pháp” tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định bế mạc vào sáng nay, 4-8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-8, chương trình tọa đàm "Giáo dục hệ Trung cấp Phật học: Thực trạng và giải pháp” do Phân ban Trung cấp Phật học thuộc Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư tiếp tục diễn ra phiên thứ 2 và bế mạc tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định - Tu viện Nguyên Thiều (X.Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định).
Hòa thượng Thích Thanh Quyết tặng tranh lưu niệm đến Trường Trung cấp Phật học Bình Định, nơi đăng cai tổ chức tọa đàm
Hòa thượng Thích Thanh Quyết tặng tranh lưu niệm đến Trường Trung cấp Phật học Bình Định, nơi đăng cai tổ chức tọa đàm

Buổi tọa đàm có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư.

Chủ tọa đoàn có Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Trưởng Phân ban Trung cấp Phật học; Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Trung cấp Phật học, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Trưởng ban GIáo dục Phật giáo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Tây Ninh; Thượng tọa Thích Thiện Hưởng, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Hà Nam; Thượng tọa Thích Quảng Nhơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định.

Thượng tọa Thích Đồng Thành điều hành buổi tọa đàm
Thượng tọa Thích Đồng Thành điều hành buổi tọa đàm

Tham dự chương trình tọa đàm có chư tôn đức đại diện Ban Trị sự, Ban Giáo dục Phật giáo các tỉnh, thành; chư tôn đức Hội đồng Điều hành các Học viện; Ban Giám hiệu các trường Trung cấp Phật học của 28 tỉnh, thành thuộc miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam...

Phiên tọa đàm sáng nay tiếp tục lắng nghe, trao đổi và ghi nhận những ý kiến phát biểu của chư tôn đức đại diện Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học của các tỉnh, thành phố thuộc miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam với tinh thần xây dựng trên các lãnh vực: Nhân sự, điều hành nhân sự, quản lý và giảng dạy Tăng Ni sinh; Xây dựng, phát triển cơ sở vật chất và các vấn đề khác.

Thượng tọa Thích Viên Trí đúc kết chương trình tọa đàm
Thượng tọa Thích Viên Trí đúc kết chương trình tọa đàm

Đúc kết chương trình tọa đàm, Thượng tọa Thích Viên Trí cho biết, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, tọa đàm thống nhất một số nội dung: Ban Giám hiệu tất cả các trường Trung cấp Phật học trong cả nước áp dụng chương trình đào tạo (3 năm) mà Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư đã quy định nhằm thống nhất chương trình giáo dục, đảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống đào tạo của Ban; Hội đồng Biên soạn và phân phối giáo trình Trung cấp Phật học cung cấp tất cả giáo trình đã được biên soạn và in ấn cho các khóa mới của các trường Trung cấp;

Thống nhất ý kiến đề xuất về kỳ thi tốt nghiệp của các trường Trung cấp Phật học cần phải có sự giám sát và tham gia của Phân ban Trung cấp Phật học để đảm bảo chất lượng đầu ra.

Quang cảnh phiên tọa đàm ngày thứ 2
Quang cảnh phiên tọa đàm ngày thứ 2

Đề xuất phương án thành lập trường Trung cấp Phật học liên tỉnh hoặc vùng miền để nâng cao chất lượng đào tạo; thành lập trường Cao đẳng Phật học liên tỉnh hoặc vùng miền (tỉnh nào có Trung cấp Phật học thì không mở Cao đẳng và ngược lại) để đáp ứng cho nguyện vọng của các Tăng Ni muốn theo học hệ Cao đẳng, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu giáo thọ, thiếu học viên.

Giao Ban Thư ký và Phân ban Trung cấp Phật học lập kế hoach tổ chức khóa Sư phạm nghiệp vụ và bồi dưỡng nội điển do Trường Trung cấp Phật học TP.Đà Nẵng đăng cai, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3 hoặc 4-2024 trong thời gian 7 ngày.

Thống nhất đề xuất Ban Giám hiệu các trường tránh phân công giảng dạy cho chư tôn đức đang đảm trách quá nhiều Phật sự của Giáo hội; tạo điều kiện bồi dưỡng các Tăng Ni trẻ có năng lực và phẩm hạnh tham gia công tác giáo dục, từ đó xây dựng một đội ngũ giảng dạy mang tính kế thừa và phát triển; Ban Giám hiệu các trường chủ động đề xuất Phân ban Trung cấp hỗ trợ Giáo thọ sư khi cần thiết...

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu chỉ đạo
Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thanh Quyết lưu ý về các phương hướng hoạt động của Ban Giáo dục T.Ư trong nhiệm kỳ 2022-2027, giao Ban Thư ký chuẩn bị thủ tục cho chương trình tọa đàm cấp Đại học toàn quốc vào tháng 11-2023 tại Hà Nội và Hội nghị tổng kết Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư vào tháng 1-2024 tại Tiền Giang.

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu cảm tạ

Chương trình tọa đàm “Giáo dục hệ Trung cấp Phật học: Thực trạng và giải pháp” bế mạc sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Bình Tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày