Bình Định: Bổ nhiệm ĐĐ. Thích Giác Tâm trụ trì tịnh xá Ngọc Long - huyện Tuy Phước

(GNO-Bình Định): Ngày 3-5 (mùng 1-4 ÂL), nhân lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Thích Giác Phất, đã diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm ĐĐ. Thích Giác Tâm trụ trì tịnh xá Ngọc Long - thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.  

HT. Thích Thiện Nhơn - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG, HT. Thích Giác Tường - Thành viên HĐCM, Chứng minh hệ phái Khất sĩ cùng chư tôn đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Bình Định, huyện Tuy Phước, quan khách cùng đông đảo Phật tử địa phương đến tham dự và chúc mừng.

IMG_0001.JPG
IMG_0069.JPG
IMG_0072.JPG
IMG_0115.JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường chư tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ, HT. Thích Nguyên Phước đại diện Thường trực BTS THPG Bình Định trao quyết định bổ nhiệm cho ĐĐ. Thích Giác Tâm chính thức làm trụ trì, để hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu tập. Đại đức tân trụ trì đã phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, giữ lấy hạnh nguyện hoằng pháp của người con Phật, để làm rạng rỡ Phật pháp tại huyện nhà. HT. Thích Giác Tường đã ban đạo từ khuyến tấn ĐĐ. Thích Giác Tâm cố gắng làm tròn Phật sự, cống hiến và hy sinh cho Phật pháp, giữ vững chí nguyện làm người sứ giả của Như Lai, để hoằng truyền giáo pháp, phục vụ Giáo hội. 

IMG_0126.JPG

HT. Thích Nguyên Phước trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

IMG_0131.JPG

ĐĐ. Thích Giác Tâm phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì

DSCF0821.JPG

HT. Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

DSCF0819.JPG

HT. Thích Giác Tường đại diện hệ phái ban huấn từ

DSCF0824.JPG

Tặng quà chúc mừng

DSCF0827.JPG

Ngôi tịnh xá Ngọc Long được HT. Giác An (Trưởng Giáo đoàn III) thành lập năm 1959 và Trưởng lão Thích Giác Phất thừa kế trụ trì năm 1975. Trải qua một thời gian, ngôi tịnh xá đã dần dần xuống cấp và đại trùng tu năm 1988. Sau khi Trưởng lão viên tịch, ngôi tịnh xá được giao lại cho TT.Thích Giác Trí quản lý, nhận thấy ĐĐ. Thích Giác Tâm có đủ hạnh đức của người xuất gia tu hành, cho nên đã đưa về tạm thời quản lý ngôi tịnh xá cho Phật tử trong vùng có chỗ nương tựa, và cho đến hôm nay Đại đức được chính thức công nhận là vị trụ trì đời thứ 3 của ngôi tịnh xá Ngọc Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày