Bình Định: Chùa An Thái (TX.Hoài Nhơn) khai mạc khóa tu mùa hè lần 2 năm 2023

Khóa tu mùa hè chùa An Thái lần 2 năm 2023
Khóa tu mùa hè chùa An Thái lần 2 năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-6, khóa tu mùa hè lần 2 tại chùa An Thái (TX.Hoài Nhơn) với chủ đề “Về chùa con an vui” đã chính thức khai mạc với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền các cấp và hơn 130 khóa sinh và tình nguyện viên.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Lễ khai mạc diễn ra dưới sự chứng minh, tham dự của Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, trú trì chùa An Thái, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, cùng chư tôn đức Ban Tổ chức, đại diện các tự viện.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nêu ý nghĩa thiết thực của chương trình khóa tu mùa hè lần 2 năm 2023 tại chùa An Thái chủ đề “Về chùa con an vui” nhằm giúp cho các khóa sinh có một sân chơi bổ ích và ý nghĩa.

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của chư tôn đức Tăng Ni và các bạn trẻ đi trước có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp cho các khóa sinh học đạo đức, kỹ năng sống, hiếu kính ông bà, cha mẹ.

Phật tử Nguyễn Tường Vy đã đối trước chư tôn đức dâng lời phát nguyện

Phật tử Nguyễn Tường Vy đã đối trước chư tôn đức dâng lời phát nguyện

Đây cũng là hoạt động sinh hoạt hè đầy vui nhộn và ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển và cân bằng tâm lý của giới trẻ mà các tổ chức giáo dục đang hướng đến.

Đại đức Trưởng ban Tổ chức tin tưởng “Khóa tu mùa hè này sẽ góp phần trong trách nhiệm chung của xã hội, ươm những mầm non tương lai của đất nước để xây dựng và phát triển nước nhà”.

Tiếp đó, Đại đức Thích Nhuận Thể, Phó ban Tổ chức phụ trách đời sống khóa tu báo cáo diễn tiến công tác tổ chức khóa tu, thông qua chương trình 6 ngày sinh hoạt khóa tu và nội quy khóa tu.

Nhiều hoạt động bổ ích trong khóa tu mùa hè tại chùa An Thái

Nhiều hoạt động bổ ích trong khóa tu mùa hè tại chùa An Thái

Đại diện khóa sinh, em Phật tử Nguyễn Tường Vy đã đối trước chư tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện tu học trọn vẹn khóa tu trong 6 ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày