Bình Định: Khai mạc khóa tu mùa hè lần thứ 1 năm 2023 tại chùa An Thái

Các bạn trẻ tham gia khóa tu mùa hè chủ đề “Về chùa con an vui”
Các bạn trẻ tham gia khóa tu mùa hè chủ đề “Về chùa con an vui”
GNO - Ngày 13-6, 120 em thiếu nhi trong tỉnh đến chùa An Thái (P.Tam Quan, TX.Hoài Nhơn) để tham dự khóa tu mùa hè lần thứ 1 năm 2023 với chủ đề “Về chùa con an vui”.
Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nhấn mạnh

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nhấn mạnh

Khóa tu được mở ra với mong muốn sẽ gieo duyên cho các bạn trẻ đến với đạo Phật một cách gần gũi nhất, cầu nối yêu thương giữa các bạn và gia đình, tư vấn, tháo gỡ những khúc mắc về các vấn đề xoay quanh các mối quan hệ trong đời sống. Khóa tu còn là cơ hội để các bạn có thể sống chậm lại, tạm rời xa với những công nghệ hiện đại của xã hội, lắng nghe và thấu hiểu bản thân, tìm lại chính mình để biết nhận diện cuộc sống, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau để sống an lành hạnh phúc.

Được biết, chùa An Thái sẽ tổ chức 2 khóa tu mùa hè năm 2023, khóa tu lần 1 sẽ diễn ra từ ngày 13-6 đến ngày 17-6, và khóa tu lần 2 sẽ được diễn ra từ ngày 20-6 đến ngày 25-6-2023.

Ban Tổ chức hướng dẫn các bạn học oai nghi, phép tắc của người Phật tử, giúp các bạn có thể thích nghi dần với nếp sống thiền môn.

Các thanh thiếu niên Phật tử tham gia khóa tu tại chùa An Thái

Các thanh thiếu niên Phật tử tham gia khóa tu tại chùa An Thái

Tiếp đó, là chương trình khai mạc khóa tu, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, trú trì chùa An Thái, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nhấn mạnh “Tuổi trẻ hôm nay, thế giới ngày mai". Khóa tu mùa hè nhằm giúp cho thanh, thiếu niên Phật tử rèn luyện những giá trị của chính mình và cống hiến giá trị ấy cho đạo và đời. Đó cũng là cách làm cho Đạo pháp được xương minh, quốc gia được hưng thịnh.

Khóa sinh sẽ được diễn giả Hiểu Linh chia sẻ chuyên đề “Giá trị yêu thương”, thi dân vũ do chính các bạn khóa sinh biểu diễn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày